Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2019 – 2020

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 5/9/2019, hòa chung trong không khí tươi vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Lễ phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ” đã được phối hợp tổ chức.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã vinh dự đón nhận sự có mặt của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và ông Keisuke Tsuruzono, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam (HVN).

Món quà đầy ý nghĩa từ chương trình “Giữ trọn Ước mơ”

Niềm vui không chỉ với riêng các em nhỏ trường tiểu học Hoàng Hoa Thám mà còn dành cho gần 2 triệu em nhỏ bước vào lớp Một tại hàng nghìn điểm trường trên cả nước. Sau năm đầu tiên triển khai thực hiện, Chương trình “Giữ trọn Ước mơ” đã trở thành cuộc vận động lớn trong toàn xã hội về việc thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện như đã đặt ra trong Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&DT, Công ty HVN và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng mũ đại diện.

Đại diện Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&DT, Công ty HVN và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng mũ đại diện.

Trong năm học 2018 – 2019, đã có 1.990.982 chiếc mũ bảo hiểm Honda đạt chuẩn được trao đến tận tay các em học sinh lớp Một tại các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động trao mũ bảo hiểm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và trên thế giới có ý nghĩa to lớn, được Chính phủ và toàn xã hội quan tâm và đánh giá cao, đồng thời được các em học sinh và các bậc phụ huynh đón nhận với tình cảm trân trọng.

Nối tiếp những thành công của năm đầu tiên, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc “Giữ trọn Ước mơ” tiếp tục được triển khai trong năm học 2019 – 2020. Ngay sau khi lễ công bố chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học 2019 – 2020 được tổ chức vào ngày 12/6/2019, Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT cùng với HVN đã khẩn trương thực hiện công tác khảo sát, thu thập số liệu, tiến hành sản xuất và vận chuyển mũ bảo hiểm về từng Trường tiểu học với số lượng tương ứng theo báo cáo của Bộ GD&ĐT là 1.963.498 học sinh lớp Một. Toàn bộ số mũ đã được chuyển tới các điểm trường để trao tặng đồng loạt cho các em học sinh vào ngày 5/9/2019 trong dịp Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 trên toàn quốc.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình

Có mặt tại buổi lễ, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG gửi lời chúc mừng năm học mới tới học sinh, đồng thời mong muốn các em tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng cho mình những giá trị văn hóa giao thông an toàn, làm hành trang cùng các em đi đến tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Keisuke Tsuruzono hy vọng những chiếc mũ bảo hiểm sẽ không chỉ đơn thuần là vật dụng cần thiết bảo vệ các em, mà đó sẽ trở thành người bạn thân thiết mà các em luôn luôn mang theo cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình. Từ đó, chiếc mũ sẽ nâng niu, che chở, giúp các em “Giữ trọn Ước mơ” của mình. Thông qua chương trình, ông Keisuke Tsuruzono mong muốn ngày Lễ Khai giảng của các em học sinh, sinh viên trên khắp cả nước đồng thời trở thành ngày Lễ Phát động an toàn giao thông có sức lan tỏa sâu rộng.

Song song với hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh, những hoạt động đồng hành nhằm tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm và quan tâm đội mũ bảo hiểm cho con em mình cũng sẽ được triển khai rộng khắp các tỉnh, thành.

Theo Đời sống
back to top