Honda Việt Nam chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 19/3, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân cùng “tương thân, tương ái” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng.
Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống Covid-19.

Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống Covid-19.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona được phát hiện lần đầu tiên tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Tại Việt Nam, mặc dù chưa có ca nào tử vong, song dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, và cuộc sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, bên cạnh việc nỗ lực sản xuất ra những sản phẩm an toàn và chất lượng cho người dân trên cả nước, Công ty Honda Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng với Chính phủ và nhân dân, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19.

Trong thời khắc hết sức quan trọng, phải đối mặt với đại dịch Covid-19 có quy mô toàn cầu của người dân trên cả nước, Công ty Honda Việt Nam đã quyết định ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng. Buổi lễ ủng hộ diễn ra trang trọng vào chiều ngày 19/3 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) với sự tham gia của Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Keisuke Tsuruzono, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam và ông Lê Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam. Công ty Honda Việt Nam mong muốn rằng hoạt động này sẽ phần nào chia sẻ những khó khăn mà người dân cả nước đang gặp phải trong đợt dịch bệnh này.

Honda Việt Nam ủng hộ thiết bị y tế cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Honda Việt Nam ủng hộ thiết bị y tế cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước khi hoạt động này diễn ra, ngay khi tình trạng dịch bệnh được công bố trên cả nước, bên cạnh việc tuyệt đối tuân thủ các quy định và hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Honda Việt Nam chủ động áp dụng nhiều phương pháp phòng ngừa dịch bệnh cho nhân viên gồm: Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh; phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí; xây dựng các quy định nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm; tăng cường kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt…

Trước đó, nhằm hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, vào ngày 21/2, Công ty Honda Việt Nam đã ủng hộ các thiết bị y tế bao gồm nước rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt hồng ngoại cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc với tổng giá trị ủng hộ lên tới 1 tỷ đồng; Trong tháng 3/2020, Công ty cũng đang triển khai các chương trình khác như: trao tặng 196.000 phần quà (khẩu trang và nước rửa tay) ở 10 tỉnh bao gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Quảng Trị, Lâm Đồng và Vũng Tàu trong chuỗi chương trình “Honda Luôn vì bạn - Cùng Honda đẩy lùi Corona”.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng kết hợp với các câu lạc bộ Winner trong chuỗi chương trình “Hành trình Winner – Cùng Honda đẩy lùi Corona” để phát khẩu trang kháng khuẩn đến hơn 320.000 công nhân tại 16 khu công nghiệp tại 8 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội và TPHCM.

Thông qua chương trình này, Công ty Honda Việt Nam thể hiện nỗ lực chung tay cùng Chính phủ trong những hoạt động đóng góp xã hội thiết thực và hiệu quả; để từ đó góp phần tạo nên “Cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái” nhằm nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người.

Theo Đời sống
Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Ngoài việc nghiệm thu, quyết toán không đúng khối lượng, đơn giá hạng mục tại nhiều công trình, Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An còn không nộp trả ngân sách Nhà nước chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng không có đối tượng chi trả.
back to top