Hơn 9.000 vụ tai nạn trong 8 tháng đầu năm 2020

(khoahocdoisong.vn) - 8 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 9.170 vụ tai nạn, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người.

Số liệu này vừa được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 1/9. 

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó có gần 119.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 865 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Phạt tiền hơn 2.229 tỷ đồng, tước hơn 205.000 giấy phép lái xe hoặc bằng chuyên môn, tạm giữ hơn 403.000 phương tiện.

So với cùng kỳ năm 2019, vụ xử lý giảm 6,72% nhưng số tiền phạt tăng gần 500 tỷ đồng (tăng 28,84%).

Nhờ đó, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.161 vụ (giảm 19,07%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%) - mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây.; số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,66%). 

Theo thống kê, 8 tháng đầu năm 2020 toàn quốc đăng ký mới gần 256.000 xe ô tô, gần 1,8 triệu xe mô tô, 97.000 xe máy điện. Nâng tổng số xe đã đăng ký đến ngày 14/8/2020 là 4,5 triệu ô tô, 71,3 triệu xe mô tô và 1,4 triệu xe máy điện.

Ông Khuất Việt Hùng nhận định, tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông do xe đầu kéo, xe container và phương tiện thủy dân sinh tăng cao đột biến. Tình trạng đua xe trái phép có dấu hiệu tái diễn. Số vụ vi phạm về nồng độ cồn vẫn ở mức cao...

Theo Đời sống
back to top