Hơn 30 ca mắc COVID-19 sau xét nghiệm sàng lọc diện rộng ở TP Vinh

Sau chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt 1, TP Vinh đã phát hiện hơn 30 ca mắc COVID-19, tập trung phần lớn ở 4 phường, xã. TP Vinh quyết định tiếp tục triển khai xét nghiệm lần 2 cho các phường trọng điểm.

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP VinhTrắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP Vinh

SKĐS - Ngành y tế Nghệ An đã cử 500 cán bộ của 10 đơn vị trắng đêm lấy mẫu cho người dân để đạt mục tiêu 500 ngàn mẫu theo kế hoạch.

Chiếu tối 28/8, một lãnh đạo TP Vinh (Nghệ An) cho biết, trước việc phát hiện nhiều ca trong cộng đồng ở một số địa bàn sau khi triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn thành phố đợt 1, TP Vinh quyết định tiếp tục triển khai chiến dịch lấy mẫu đợt 2 ở các xã phường có nguy cơ cao.

Theo đó, chiều 28/8, TP Vinh bắt đầu triển khai lấy lấy mẫu xét nghiệm lần 2 là ở phường Hồng Sơn, Vinh Tân, Hưng Bình và Nghi Phú. Chiến dịch lần này sẽ lấy mẫu cho gần 65.000 người.

Đối với các phường, xã còn lại, chính quyền sẽ tập trung rà soát lại những người còn chưa lấy mẫu trong đợt trước để đưa đi lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này, không bỏ sót một ai.

TP Vinh phát hiện hơn 30 ca mắc COVID-19 sau xét nghiệm sàng lọc diện rộng - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.

Trước đó, ngày 24/8, sau khi TP Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, TP Vinh đã quyết định triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 cho toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn TP Vinh để sàng lọc phát hiện F0 trong cộng đồng.

Kết thúc chiến dịch đợt 1, TP Vinh đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 288.000 người, đạt tỷ lệ 84% dân số, trong đó đã phát hiện hơn 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 tập trung phần lớn ở 4 phường, xã (phường Vinh Tân là địa phương có nhiều ca bệnh nhất, với 9 ca bao gồm 6 ca do chính quyền sàng lọc cộng đồng phát hiện ra, 3 ca do người dân tự gọi dịch vụ xét nghiệm trong cùng ngày).

Tính đến chiều 28/8, Vinh Tân cũng là phường có số ca bệnh lớn nhất TP Vinh với 45 ca.

TP Vinh phát hiện hơn 30 ca mắc COVID-19 sau xét nghiệm sàng lọc diện rộng - Ảnh 4.

Kết thúc chiến dịch đợt 1, TP Vinh đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 288.000 người, đạt tỷ lệ 84% dân số, trong đó đã phát hiện hơn 30 ca dương tính với SARS-CoV-2

* Tối 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 28/8), Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính mới với COVID-19. 

Trong đó, 06 ca cách ly tại nhà, sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa, 37 ca đã được cách ly trước đó.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới ở 09 địa phương gồm: TP Vinh: 13, TX Cửa Lò: 06, Diễn Châu: 06, Hưng Nguyên: 05, Nam Đàn: 05, Đô Lương: 03, Quỳnh Lưu: 03, Tân Kỳ: 01, Nghi Lộc: 01... Riêng 13 ca ở TP Vinh tại 06 phường, xã: Hồng Sơn: 02, Hưng Bình: 03, Hưng Đông: 03, Lê Lợi: 01, Trung Đô: 01, Vinh Tân: 3.

Trong đó, có 06 ca cộng đồng tại TP Vinh: 5 ca (Hưng Đông: 02, Hưng Bình: 02, Trung Đô: 01); Thị xã Cửa Lò: 01.

Như vậy, theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.287 trường hợp mắc COVID-19 ở 21 huyện, thành thị.

Cụ thể: TP Vinh: 396, Yên Thành: 153, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 101, Kỳ Sơn: 60, Nghi Lộc: 55, Nam Đàn: 58, Cửa Lò: 52, Hưng Nguyên: 50, Quế Phong: 40, Tương Dương: 29, Đô Lương: 28, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 21, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 15, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 13, Nghĩa Đàn: 09,Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 392 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 02. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 893 bệnh nhân.

Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm:

Theo suckhoedoisong.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top