Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng

Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ trình phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% để Quốc hội xem xét phê duyệt.

Tại phiên họp sáng 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, tức là thêm 180.000-260.000 đồng so với hiện nay.

Nếu được thông qua, lương tối thiểu vùng I sẽ là 4,68 triệu đồng; vùng II lên 4,16 triệu; vùng III đạt 3,64 triệu và vùng IV là 3,25 triệu đồng.

Hiện, lương tối thiểu vùng đang được giữ từ thời điểm 1/1/2020, cụ thể vùng I là 4,42 triệu đồng; vùng II 3,92 triệu; vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu đồng.

Việc tăng lương tối thiểu vùng hiện vẫn đang gây tranh cãi.

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng việc tăng lương tối thiểu vùng trong thời điểm hiện nay sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp chưa kịp hồi phục sau đại dịch Covid - 19.

Ở chiều ngược lại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại cho rằng việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp đỡ người lao động trong bối cảnh vật giá tăng cao, tạo nguồn lực để doanh nghiệp có thể dễ tuyển dụng lao động hơn.

Theo Đời sống
back to top