Hòa thượng Thích Trí Quảng được đề cử làm Quyền Pháp chủ

Hòa thượng Thích Trí Quảng được Ban thường trực Hội đồng chứng minh đề cử Giáo hội suy tôn làm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ điều hành Hội đồng Chứng minh cho đến khi Đại hội Phật giáo toàn quốc được tổ chức để chính thức suy tôn ngôi Pháp chủ.
hoa-thuong-thich-tri-quang.jpg
Hòa thượng Thích Trí Quảng tại cuộc họp với HĐCM. Ảnh: Giác Ngộ.

Chiều ngày 1/12, thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận, Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phiên họp đặc biệt sáng ngày 1/12.

Nhân lễ tưởng niệm tuần thứ 6 Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM), Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp đề cử vị trí quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch.

Trong phiên họp, Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Thư ký Hội đồng chứng minh đã đọc tờ trình, đề cử hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật, làm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tham gia Giáo hội Phật giáo từ ngày đầu thành lập và gắn bó suốt 40 năm qua. Ông đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương Giáo hội. Từ lúc tham gia Hội đồng Chứng minh, hòa thượng đã thực hiện được nhiều Phật sự, nổi bật như thành lập Hội đồng Giám luật; soạn thảo và thông qua Quy chế hoạt động của Ban thường trực Hội đồng Chứng minh; Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật.

Nghi thức suy tôn chính thức dự kiến diễn ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cuối năm 2022.

Các vị trưởng lão tham dự cuộc họp đều bày tỏ đồng thuận với việc suy cử hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu, nhấn mạnh sức mạnh đoàn kết sẽ quyết định thành tựu trong mọi công việc. Ông bày tỏ "việc Tăng sai, tôi không dám từ chối nhưng trong lòng có nhiều suy nghĩ". Vì vậy, ông xin giữ chức ngôi vị Đệ nhất Phó Pháp chủ cho đến Đại hội Phật giáo toàn quốc, và tăng ni sẽ "chọn một vị tiêu biểu thực sự để suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ của Giáo hội".

Tuy nhiên, các trưởng lão, hòa thượng tham dự phiên họp đã cùng ký vào biên bản đặc biệt, cung thỉnh hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ Giáo hội.

Hòa thượng Thích Trí Quảng 81 tuổi, quê TPHCM. Ông xuất gia từ năm lên 10; tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ năm 2015, ông được suy tôn làm Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/10, Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch ở tuổi 105.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top