Hóa thạch trong đá quý

(khoahocdoisong.vn) - Hóa thạch trong thế giới đá quý chúng ta thường hay gặp trong hổ phách.

Hỏi: Hóa thạch chỉ có trong hổ phách hay còn có cả trong các loại đá quý?

Phạm Phương Thảo (Hà Nội)

GS Phan Trường Thị, Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt: Hóa thạch trong thế giới đá quý chúng ta thường hay gặp trong hổ phách. Tuy nhiên, mới đây một phát hiện rất thú vị của các nhà khoa học, đó là hóa thạch trong opal thiên nhiên, một loại đá quý. Viên đá có hình dạng tự do màu nâu lốm đốm chứa một con côn trùng bị mắc kẹt, điều mà chúng ta thường thấy trong hổ phách. Có được điều này có thể là nước ngầm có độ pH thấp đã xâm nhập vào đất, tích tụ silica keo vào một chất lỏng giàu silica. Gel này sau đó trải qua quá trình tích tụ trong các hốc và lỗ rỗng để tạo thành các dạng siêu nhỏ của opal-A. Người ta có thể tưởng tượng một kịch bản trong đó côn trùng bị vướng vào sự xâm nhập của gel này, nhanh chóng bao bọc côn trùng và cho phép nó không bị phân hủy.

Theo Đời sống
back to top