“Hổ Syria” phản công tái chiếm 3 thị trấn bị phiến quân khủng bố đánh úp

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Tiger lập tức tiến hành cuộc phản công trên vùng tây bắc Hama sáng ngày 07.06.2019, sau khi một số địa bàn trong khu vực này bị các nhóm thánh chiến chiếm đêm ngày 06.06.2019.

Các đơn vị sư đoàn Tiger triển khai tiến chiếm thị trấn Kafr Houd sau đợt bắn chuẩn bị dữ dội bằng pháo binh, pháo phản lực và tên lửa.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tiền tuyến cho biết, sau màn bắn làm mềm tuyến phòng thủ của phiến quân, sư đoàn Tiger đã nhanh chóng chiếm lại Kafr Houd từ lực lượng thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).

Tiếp tục phát triển, quân đội Syria đã hướng mũi tấn công lên cao điểm Tal Malah. Các nhóm thánh chiến đã lần lượt rút lui, quân đội Syria giành lại cao điểm, khống chế tuyến đường tiếp vận giữa 2 thị trấn Mhardeh và Sqaylabiyeh. Bước tiếp theo là cuộc tấn công giành lại thị trấn nhỏ Jibeen. Đây là các khu vực đã bị phiến quân bất ngờ chiếm trong đêm 6.6.

Nhằm giảm áp lực tấn công của quân đội Syria, lực lượng phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và các nhóm cực đoan thuộc Mặt trận Quốc gia Giải phóng (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đẩy mạnh chiến dịch quân sự quy mô lớn đánh vào các thị trấn al-Hamameyat và Kernaz.

Quân đội Syria đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công, các cuộc đọ súng diễn ra dữ dội trên địa bàn 2 thị trấn này. Có tin một chỉ huy Al-Qaeda nổi tiếng người Ả Rập Xê-út, đã bị Quân đội Syria tiêu diệt trong trận chiến.

Không quân Nga và Syria đang thực hiện nhiều cuộc không kích vào trận địa phòng ngự, tiêu diệt các xe cơ giới vũ trang và vị trí tập trung binh lực khủng bố trên miền bắc Hama và miền nam Idlib.

Mặc dù bị đánh bật ra khỏi khu vực tạm chiếm, HTS, NLF và các nhóm cực đoan khác vẫn khiến quân đội Syria thiệt hại rất nặng nề, với hơn 30 binh sĩ Syria và Lực lượng vũ trang địa phương NDF thiệt mạng.

Pháo binh, tên lửa quân đội Syria tấn công chiến tuyến của lực lượng thánh chiến ở Hama trong cuộc phản công. Video truyền thông Sư đoàn Tiger

Theo Theo TGO
back to top