Ho lâu năm không đi khám bệnh

(khoahocdoisong.vn) - Ho là chứng bệnh của nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan ho lâu năm không khám bệnh khiến tình trạng nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Hà (Quảng Nam) bị ho, khạc ra đờm mấy năm nay. Nhất là đến mùa thu, đông tình trạng này của bà càng nặng hơn. Sau mỗi đợt uống thuốc tình trạng này cũng đỡ hơn phần nhiều. Tuy nhiên sau đó ho, khạc ra đờm lại tái diễn. Bà luôn cho rằng, vì viêm họng cũng như cơ thể hay bị lạnh nên mới dẫn đến tình trạng này. Vừa rồi ho nặng, bà đi khám tại bệnh viện tuyến Trung ương mới phát hiện ra phổi có di tật, cần phải phẫu thuật.

Lời bàn: Chúng ta thường có thói quen xấu là bỏ qua hầu hết các dấu hiệu bệnh lý và chủ quan cho rằng đó là các tình trạng nhẹ, do môi trường hay thời tiết gây ra. Đây cũng là lý do nhiều bệnh lý khi phát hiện ra đã rất nặng, vô phương cứu chữ. Điển hình như bệnh phổi có dị tật, đây là bệnh lâu năm, nếu không điều trị sẽ gây ra những vấn đề hệ lụy lâu dài.

BS Nguyễn Văn Tuấn (nguyên Cán bộ Bệnh viện Bạch Mai)

Theo Đời sống
back to top