Ho gió

(khoahocdoisong.vn) - Ho gió phần nhiều do ngoại cảm phong đàm, phế vệ khí bị thương tổn, phế khí không hoạt động, khí ủng thì đàm lên, thường biểu hiện ho đàm nhiều, phần nhiều tỳ vị thấp trọc không hóa được, ngưng lại mà thành đàm.

Hỏi: Thời tiết thay đổi nên con tôi hay ho, đặc biệt gặp gió ho tăng. Tôi đã cho cháu uống siro, kháng sinh nhưng không khỏi. Nếu muốn chữa tận gốc bệnh theo Đông y, tôi nên làm thế nào?

Bích Nguyệt (Quảng Ninh)

Lương y Minh Phúc, nguyên PCT Hội Đông y Vũng Tàu, ho gió phần nhiều do ngoại cảm phong đàm, phế vệ khí bị thương tổn, phế khí không hoạt động, khí ủng thì đàm lên, thường biểu hiện ho đàm nhiều, phần nhiều tỳ vị thấp trọc không hóa được, ngưng lại mà thành đàm, hoặc hỏa nhiệt hun đốt, dịch khô thành đàm. 

Trẻ gặp gió, ho tăng nên dùng bài thuốc cát cánh 8g, kinh giới 8g, tử uyên 8g, bách bộ 8g, bạch tiền 8g, cam thảo 4g, trần bì 8g, tất cả tán bột mỗi lần dùng 12g. Công dụng chỉ thấu hóa đàm, kiêm giải biểu tà, chủ trị ngoại cảm khái thấu, mạch phù hoãn. Bài thuốc lành tính cho trẻ em. Kinh giới khu phong tán biểu; Bách bộ, tử uyển lý phế chỉ thấu; Bạch tiền, trần bì, cát cánh lợi khí hóa đàm; Cam thảo điều hòa các vị thuốc; Cát cánh dùng để vào phế mở đường đi lên.

Đối với chứng ho mới hay lâu, đều có thể gia giảm mà vận dụng. Nếu phong hàn mới nhiễm, có đau đầu, tịt mũi, ho, phát sốt nóng, sợ lạnh, ho gia kinh giới, phòng phong, tô diệp để sơ tán ngoại tà. Nếu thử nhiệt thương phế, tâm phiền, nước tiểu đỏ gia chi tử, hoàng cầm, thiên hoa phấn để thanh nhiệt.

Theo Đời sống
Dấu hiệu nhận biết cơn đau do sỏi thận

Dấu hiệu nhận biết cơn đau do sỏi thận

Sỏi là các hạt cứng tồn tại trong cơ thể con người ở các vị trí khác nhau, được tạo thành từ muối, chất khoáng tồn đọng và kết tủa. Sự hiện diện của sỏi sẽ gây viêm nhiễm, đau và ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top