Hitachi muốn đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Tokyo, Chủ tịch Tập đoàn Hitachi chia sẻ đang "đặc biệt mong muốn" đầu tư đường sắt ở Việt Nam.

Đề nghị này của Chủ tịch Tập đoàn Hitachi nằm trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với các lãnh đạo tập đoàn kinh tế của Nhật Bản vào sáng 24/11.

Đề xuất này của Hitachi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang muốn thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Dự kiến, cả tuyến đường sắt Bắc - Nam sẽ có tổng đầu tư khoảng 50 tỷ USD. Áp lực ngân sách khiến Quốc hội phải chia dự án này thành 9 dự án thành phần, xây dựng lần lượt trong nhiều năm tới.

Đề xuất này của Hitachi không phải là mới. Từ năm 2006, phía Nhật Bản đã từng có đề xuất xây dựng toàn bộ dự án này cho Việt Nam.

Thậm chí, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng toàn tuyến 1 lần, thay vì chia nhỏ thành từng dự án thành phần như hiện nay.

Vi đề xuất của Hitachi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đoạn TP HCM – Cần Thơ, sau đó mới xem xét mở rộng ra các tuyến khác.

Về hình thức, có thể thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thủ tướng giao Bộ GTVT, Bộ KHĐT nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, sau đó sẽ thông báo tìm đối tác.

Mới đây, Cục đường sắt cũng đã có đề xuất dùng vốn FDI để đầu tư xây dựng 2 tuyến đường sắt kết nối 2 cảng cửa ngõ Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top