Hiệu quả tiêm liều văcxin tăng cường ở Israel

Cuối tháng 7/2021, Israel triển khai tiêm liều văcxin tăng cường (mũi 3) cho người trên 60 tuổi. Và một tháng sau, tất cả mọi người dân từ 16 tuổi trở lên nếu đã tiêm mũi thứ hai được 5 tháng đều đủ điều kiện tiêm liều văcxin tăng cường.
israel.jpg

Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, dữ liệu cho thấy liều văcxin tăng cường giúp Israel giảm số ca nhiễm trong làn sóng dịch thứ 4 vào tháng 8, tháng 9 năm nay.

Vào lúc cao điểm, Israel ghi nhận khoảng 8.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và hơn 500 người cần nhập viện. Hiện nay, số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày ở nước này dao động ở mức 450 - 500 ca mỗi ngày và khoảng 129 người nhập viện.

Dữ liệu cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa người chưa tiêm văcxin, người đã tiêm 2 mũi và người tiêm 3 mũi. Trong tháng qua, hơn 75% các ca dương tính ở Israel là ở người chưa tiêm.

Sự khác biệt còn rõ hơn ở những người nhập viện. Trong tháng 10/2021, tỉ lệ nhập viện ở người trên 60 tuổi mới tiêm 2 mũi văcxin cao gấp 5 lần so với người đã tiêm 3 mũi.

Hiện nay, mặc dù số ca nhiễm giảm đi, sự khác biệt vẫn rõ ràng. Trong ngày 21/11 vừa qua, theo Bộ Y tế Israel, số người trên 60 tuổi nhập viện với tình trạng nặng chỉ tiêm 2 liều văcxin cao gấp 4 lần so với những người đã tiêm 3 liều.

Nhiều nước châu Âu đã dẫn lại dữ liệu này và khuyến cáo mọi người tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện.

Tuy nhiên, theo CNN, tình hình cũng không hoàn toàn tốt đẹp ở Israel. Mặc dù số ca nhiễm giảm từ tháng 9/2021 nhưng đà giảm này đang chững lại. Nước này cũng tiêm cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi từ ngày 22/11 để bảo vệ nhóm đối tượng này trước mối đe dọa từ làn sóng lây nhiễm mới.

Theo Đời sống
back to top