Hiện đại mấy cũng thành vô dụng!

Chúng ta đã đang cải cách hành chính, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Nhưng nếu người trong bộ máy hành chính không đủ tâm, đủ tài thì thủ tục đơn giản mấy cũng sẽ khó khăn, công nghệ hiện đại mấy cũng thành vô dụng” – Đại biểu QH Nguyễn Thị Kim Thúy. tuoitre.vn ngày 30/10

Cải cách hành chính muốn thành công hẳn phải cải cách con người trước!

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy.

“Tôi tìm hiểu thì nhận thấy hiện nay 17 trong tổng số 22 bộ, ngành có tổng cục với số lượng là trên 40 tổng cục. Nhưng các bộ, ngành không có tổng cục như Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục – Đào tạo hay Ủy ban Dân tộc không hề có tổng cục mà vẫn hoạt động tốt… Đã đến lúc Quốc hội cần chỉ rõ cấp trung gian ở đây chính là tổng cục, chi cục, rồi các phòng trong vụ. Đây là việc làm khó, nhạy cảm, khó cào bằng, vì mỗi cơ quan có đặc điểm riêng, nhưng không thể để nhiều như hiện nay” – ĐBQH, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. thanhnien.com.vn ngày 30/10

Nếu ghế nhiều, biên chế nhiều mà công việc trôi chảy thì quá đơn giản!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top