Hệ sinh thái rừng cao su rất nghèo

(khoahocdoisong.vn) - Rừng trồng cao su có được coi là rừng không, vì sao trong rừng cao su thường không có động thực vật khác sinh sống?

Hỏi: Vì sao trong rừng cao su thường không có động thực vật khác sinh sống?

Nguyễn Hồng Hải (Hà Nội)

TS Ngô Quang Đê, nguyên Trưởng phòng Khoa học, Trường Đại học Lâm nghiệp: Cây cao su cũng như các loại cây có tế bào diệp lục, quang hợp hấp thu khí CO2 và sản ra khí O2 dưới ánh sáng mặt trời. Thế nhưng, khi không còn ánh nắng mặt trời, quá trình xảy ra ngược lại: cây hấp thu khí O2 và thải khí CO2 nhưng hàm lượng thấp, không giống như quá trình hô hấp của con người. Đối với rừng cao su (tương tự rừng bạch đàn), chim chóc không sinh sống vì không có có thảm thực vật, không có thức ăn do người chăm sóc đã chặt hoặc dọn đi hết để dành chất dinh dưỡng cho cây cao su phát triển.

Theo Đời sống
back to top