Hạt củ đậu gây chết người

(khoahocdoisong.vn) - Đã từng có người chết vì ăn hạt củ đậu, xin hỏi hạt củ đậu có chất độc gì?

Hỏi: Đã từng có người chết vì ăn hạt củ đậu, xin hỏi hạt củ đậu có chất độc gì?

Quách Đức Hòa (Phú Thọ)

PGS.TS Trần Hợp, nguyên giảng viên Khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM: Cây củ đậu có tên khoa học là Pachyrrhizus erosus, thuộc họ đậu, được trồng ở nhiều nơi với mục đích lấy củ làm thực phẩm (98% là nước). Mặc dù phần củ rất tốt nhưng trong hạt có chứa thành phần độc rotenon không ăn được, dùng để sản xuất thuốc trừ sâu và chữa bệnh ngoài da (ghẻ, lở). Ngoài ra, chất độc này còn có thể có trong lá nhưng với hàm lượng thấp hơn. Độc tính của rotenon khiến ức chế men NADH dẫn đến ức chế phản ứng phosphoryl oxy hóa. Từ đó giảm phản ứng chuyển hóa ái khí và tăng sinh lactat, ức chế hô hấp tế bào dẫn đến việc gia tăng hình thành hydrogen peroxide (H2O2), các gốc oxy hóa tự do và chết theo chương trình của tế bào.

Theo Đời sống
back to top