Hành tinh khổng lồ quay quanh sao lùn nâu gây bất ngờ

Sử dụng kỹ thuật vi mô, các nhà thiên văn đã tìm ra một hành tinh khổng lồ mới đang quay quanh một sao lùn nâu nằm trong phần phình của thiên hà Milky Way… gây kinh ngạc cho các nhà nghiên cứu.

Nguồn ảnh: Phys.

Hành tinh ngoại lai mới quay quanh sao lùn nâu này được phát hiện có tên là OGLE-2017-BLG-1522Lb, có thể lớn hơn 25% so với Mộc tinh. Phát hiện được báo cáo trực tuyến trên arXiv.org.

Trước đó, hành tinh OGLE-2017-BLG-1522 được phát hiện vào ngày 7/8/2017 tại kính viễn vọng 1.3m Warsaw ở Đài Thiên văn Las Campanas ở Chile.

Sau đó, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, bao gồm các nhà khoa học từ Hội Hợp tác OGLE và Nhóm Nghiên cứu Kính viễn vọng Không gian Microlte (KMTNet), đã phân tích sự kiện này và tìm thấy một hệ thống gồm một sao lùn nâu được xoay quanh bởi một hành tinh khổng lồ khác tương tự.

Theo nghiên cứu này, OGLE-2017-BLG-1522Lb là một hành tinh khổng lồ với khối lượng khoảng 0,75 sao Mộc, quay quanh quỹ đạo sau lùn nâu chủ ở khoảng 0,59 AU.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, 75% sao lùn nâu chủ này lớn hơn gấp 46 lần Mặt Trời chúng ta.

Huỳnh Dũng

(theo Phys, Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top