Hải Phòng: 84 ca dương tính SARS-CoV-2 đều là công nhân tại công trường xây dựng

TP Hải Phòng vừa ghi nhận thêm 84 ca dương tính SARS-CoV-2 đều là công nhân làm việc tại công trường xây dựng nhà cao tầng của Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy, thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Ngày 29/11, BCĐ Phòng chống COVID-19 thành phố Hải Phòng có cuộc họp khẩn với liên ngành và các quận huyện trên địa bàn sau khi ghi nhận thêm 84 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là công nhân tại công trường xây dựng tòa nhà cao tầng của Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, công trường xây dựng của Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy có khoảng 900 công nhân đến từ nhiều tỉnh, thành khác và ở trọ tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Do đó, số ca nhiễm liên quan ổ dịch này dự báo sẽ còn tăng.

Trong khi đó, huyện Tiên Lãng thông tin, trong một tuần qua (từ 22/11-29/11), địa phương ghi nhận 152 ca mắc COVID-19, riêng xã Tiên Minh 89 ca, xã Toàn Thắng 36 ca… Trong đó, 97 trường hợp là học sinh giáo viên, 30 trường hợp làm tại 5 công ty, doanh nghiệp.

Huyện Tiên Lãng đã quyết định cho khoảng 35.000 học sinh các cấp trên địa bàn toàn huyện tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ huy động 4.000 nhân lực y tế tham gia xét nghiệm diện rộng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thời gian gần đây, một số bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, không tuân thủ 5K. Trong những ngày tới, số ca mắc COVID-19 có thể tăng thêm nhiều. Do đó, ông đề nghị lực lượng chức năng, các quận huyện tăng cường xử phạt hành vi vi phạm trong phòng chống dịch.

Đồng thời, vận động người dân ở quận Hồng Bàng, huyện Tiên Lãng, nơi liên tiếp ghi nhận hàng chục ca dương tính hạn chế tổ chức đám cưới, hạn chế người đến dự đám hiếu và sự kiện đông người. Sở GD&ĐT nghiên cứu phương án cho trường có học sinh hoặc phụ huynh là F0 học trực tuyến.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top