Hai nhà khoa học được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

Hai nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Toán học và Hóa học sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu nhân dịp Ngày Khoa học Công nghệ 18/5.
hai-nha-khoa-hoc-nhan-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2022.jpg
Hai nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022. (Nguồn: NAFOSTED)

Hai nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay đều công tác tại trường đại học và viện nghiên cứu lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. GS Ngô Việt Trung công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ngành Toán học). PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu, là giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ngành Hóa học). Đây là năm thứ 3 Giải thưởng vinh danh một nhà khoa học nữ. GS.TSKH.

Ngày 09/5/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký Quyết định trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 cho hai (02) nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề nghị tại phiên họp của Hội đồng ngày 23/4/2022. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay có 5 hồ sơ đề cử, trong đó có 3 đề cử cho giải chính và hai đề cử cho hạng mục giải thưởng trẻ trong tổng số 48 hồ sơ đăng ký tham gia. Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng là tác giả của 2 công trình khoa học được hội đồng đánh giá xuất sắc nhất.

Trong đó, GS Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với công trình "Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals", xuất bản trên tạp chí Inventiones Mathematicae 218 năm 2019.

PGS Nguyễn Thị Lệ Thu, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM với công trình "Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels-Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature" xuất bản trên tạp chí Chemistry of Materials năm 2019.

Theo Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu, năm nay không có giải dành cho nhà khoa học trẻ, bởi các nghiên cứu được đề cử chưa đạt đủ các tiêu chí về giá trị nghiên cứu, tính đóng góp cho khoa học, xếp hạng trên tạp chí quốc tế... Lễ trao Giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

Theo Đời sống
back to top