Hải Dương kết thúc cách ly xã hội vẫn quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch

(khoahocdoisong.vn) - Tỉnh Hải Dương kết thúc 15 ngày cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 3/3, chuyển sang thực hiện mục tiêu kép nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện quyết liệt nhằm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh Covid-19.

Bản tin 6h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, có 11 ca mắc Covid-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành có 10 ca. Như vậy, tính từ ngày 27/1 đến nay cả nước có 869 ca, riêng Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TPHCM (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, Hải Dương đã chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng cũng như ngoài tỉnh, góp phần giữ vững an toàn cho Hải Dương và cả nước. Tỉnh đã hoàn toàn chủ động trong ngăn chặn dịch bệnh, đến nay công tác chống dịch của Hải Dương chuyển sang giai đoạn mới.

Từ ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc 15 ngày cách ly xã hội, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái “vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép”.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ đối với từng khu vực, địa đểm cụ thể trên địa bàn, bảo đảm không chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực trong hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, theo định hướng như sau: TP Hải Dương, thị xã Kim Môn và huyện Cẩm Giàng và Kim Thành cơ bản thực hiện chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng chính phủ tới ngày 17/3/2021; 8 huyện còn lại thực hiện cơ bản theo chỉ thị 19/CT-TTg cho tới khi dập dịch hoàn toàn; các xã, khu, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa.

Bí thư Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh: Dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại nếu cán bộ chủ quan, thiếu quyết liệt. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, không buông lỏng công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong bất kỳ thời điểm nào; tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch từ cán bộ, đảng viên phải nêu gương, và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng, chống dịch. Trong thời gian tới, tiếp tục “thần tốc”, duy trì tổ Covid-19 đi từng ngõ, gõ từng nhà ...để phát hiện, xử lý nhanh các ca bệnh... nhằm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo KH&ĐS
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top