Hà Tĩnh: “hô biến” hàng chục nghìn m2 đất lúa làm dự án

Chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án, hộ gia đình ông Lê Thanh Tùng (thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, khiến người dân bức xúc.

Tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương qua đường dây nóng, phóng viên Khoa học và Đời sống đã tìm về thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để tìm hiểu sự việc.

Dự án "trái phép" trên đất trồng lúa của ông Lê Thanh Tùng nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Quốc

Dự án "trái phép" trên đất trồng lúa của ông Lê Thanh Tùng nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Quốc

“Họ xây dựng lâu rồi, nhưng chưa có đơn vị nào kiểm tra, xử lý…”

Theo đó, gia đình ông Lê Thanh Tùng đã tiến hành xây dựng tường rào 4 phía kiên cố bao quanh hơn 33.000m2 diện tích đất nông nghiệp (28.000m2 đất trồng lúa và 5.100m2 đất công do xã quản lý - PV). Toàn bộ diện tích đất trồng lúa này được ông Tùng mua lại từ các hộ dân địa phương.

Phía trong bức tường, hơn 33.000m2 đất nông nghiệp đã bị máy xúc đào xới nham nhở, công nhân đang tích cực trồng cây, làm hồ…“Họ xây dựng ở đây lâu rồi, không hiểu vì sao đến nay, vẫn chưa có đơn vị nào về kiểm tra, xử lý…?”, một người dân chia sẻ.

Dự án trang trại "trái phép" nằm ngay dưới đường dây điện 500kV. Ảnh: Trần Quốc

Dự án trang trại "trái phép" nằm ngay dưới đường dây điện 500kV. Ảnh: Trần Quốc

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu năm 2022, ông Lê Thanh Tùng có đơn gửi UBND xã Tân Dân xin thuê 5.100m2 đất nông nghiệp do xã quản lý để thực hiện Dự án Tổ hợp kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. Ngay sau đó, vào ngày 22/3/2022, UBND xã Tân Dân đã ban hành một loạt văn bản gửi UBND huyện Đức Thọ, gồm: Tờ trình số 32-TTr/UBND Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản xã Tân Dân; Tờ trình số 33-TTr/UBND Về việc phê duyệt bản đồ quy hoạch tổng thể sử dụng đất dự án tổ hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản xã Tân Dân; Tờ trình số 34-TTr/UBND Về việc cho thuê đất để thực hiện dự án của ông Lê Thanh Tùng, tất cả do ông Trần Đức Thắng – Chủ tịch UBND xã Tân Dân ký.

Ngày 14/11, UBND huyện Đức Thọ ban hành văn bản số 4034/UBND-TN gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị chấp thuận dự án Trang trại đa cây đa con NTTS kết hợp cây ăn quả tại thôn Đông Vịnh, xã Tân Dân vào danh mục công trình dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Đức Thọ, do ông Trần Hoài Đức – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ ký.

Phía bên trong được ông Tùng đào ao, trồng cây.... Ảnh: Trần Quốc

Phía bên trong được ông Tùng đào ao, trồng cây.... Ảnh: Trần Quốc

Thách thức pháp luật?

Đến nay, dự án của ông Lê Thanh Tùng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng ông đã thách thức pháp luật khi tiến hành xây dựng một hệ thống tường rào kiên cố bao quanh hơn 30.000m2 đất nông nghiệp, đồng thời cho máy xúc đào ao, trồng cây…

Trao đổi với PV, ông Thái Sơn Vinh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ, cho hay: “Sau khi phát hiện ra sự việc, chúng tôi đã nhiều lần điện thoại mời ông Tùng lên làm việc. Tuy nhiên, do ông Tùng đang ở Bình Dương nên chúng tôi chưa thể làm việc được…”.

Hệ thống tường rào 4 phía kiên cố bao quanh hơn 33.000m2 diện tích đất nông nghiệp. Ảnh: Trần Quốc

Hệ thống tường rào 4 phía kiên cố bao quanh hơn 33.000m2 diện tích đất nông nghiệp. Ảnh: Trần Quốc

Với những sai phạm nói trên, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Chính quyền địa phương đang ở đâu, ai đã “bật đèn xanh” để ông Lê Thanh Tùng có thể thực hiện dự án trái pháp luật trên đất trồng lúa như vậy?

Khoa học và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Theo Đời sống
back to top