Hà Nội: Thu hơn 152 triệu đồng vi phạm đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ

(khoahocdoisong.vn) - Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, sau hơn 2 năm triển khai, mô hình tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đã phát huy tác dụng.

Cụ thể, mô hình đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố thí điểm, gồm Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thi Sách, Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng). Chính sách đỗ xe là ngày chẵn đỗ xe bên dãy số nhà chẵn, ngày lẻ đỗ xe bên dãy số nhà lẻ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, vẫn có 240 trường hợp vi phạm đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ. Những trường hợp này đã bị xử phạt với số tiền hơn 152 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hai bên mặt phố chấp hành nghiêm chỉnh mô hình thử nghiệm này.

Theo Đời sống
back to top