Hà Nội thông tin về phương thức thi vào lớp 10

Chiều 8/3, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2022-2023, thành phố dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, trong đó có lớp 10 như năm học 2021-2022.

Theo đó, để vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, các thí sinh vẫn phải trải qua kỳ thi thi tuyển. Sở GD&ĐT dự kiến giữ nguyên phương án là 4 môn thi. Trong đó, ba môn cố định đã được quy định gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, môn thi thứ tư sẽ được công bố trong tháng 3/2022.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 110.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022. Số thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 là gần 100.000 em.

Ở thời điểm hiện tại, một số trường tư thục và trường chuyên đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Hiện thông tin về môn thi thứ 4 vào lớp 10 đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Trong đó, có ý kiến cho rằng nên bỏ môn thi thứ 4 do điều kiện dịch bệnh, để giảm áp lực cho các thí sinh.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top