Hà Nội: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 có liên quan TPHCM

Chiều nay, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là các trường hợp đã được cách ly tại khu vực phong tỏa thuộc chùm liên quan đến TPHCM.

Cụ thể, các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới bao gồm:

Bệnh nhân N.T.P., nữ, sinh năm 1937, địa chỉ tại Hoa Vôi, Quốc Oai. Bệnh nhân là mẹ của BN30491, có tiếp xúc với BN30491 ngày 9/7, được cách ly tại nhà từ ngày 11/7. Ngày 15/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.M., nữ, sinh năm 1961, địa chỉ tại Hoa Vôi, Quốc Oai. Bệnh nhân là chị gái của BN30491, có tiếp xúc với BN30491 ngày 9/7, được cách ly tại nhà từ ngày 11/7. Ngày 15/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hà Nội: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 có liên quan TPHCM - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Bệnh nhân N.K.T., nam, sinh năm 1939, địa chỉ tại Hoa Vôi, Quốc Oai. Bệnh nhân là chồng bệnh nhân P., sống cùng nhà trong khu vực phong tỏa, được cách ly tại nhà từ 11/7. Ngày 15/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Sáng nay, Hà Nội cũng đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca liên quan đến KCN Thăng Long, một ca tại Thanh Xuân liên quan TPHCM.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 (đợt dịch thứ 4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 356 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo dantri.com.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top