Hà Nội sẽ thay hàng cây phong ở phố Trần Duy Hưng

(khoahocdoisong.vn) - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 2788/VP-ĐT (ngày 2.4.2021) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế hàng cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.
Hà Nội thay thế hàng cây Phong trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội thay thế hàng cây Phong trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong 262 cây phong do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng thành phố trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

262 cây phong này được trồng thử nghiệm từ năm 2018. Sở Xây dựng Hà Nội thời điểm đó khẳng định: Sở đã lấy ý kiến của nhiều chuyên gia và thấy rằng cây phong lá đỏ phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan đô thị của Hà Nội. Đến nay, đã có 45 cây đã chết, 217 cây còn sống sinh trưởng, phát triển kém gây mất mỹ quan đô thị.

Dự kiến, Hà Nội sẽ thay hàng cây phong này bằng loại cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây 10- <15cm; chiều cao vút ngọn 6 - 8m.

Theo TT&CS
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top