Hà Nội: Sản phụ tuổi cao mắc Covid-19, tiểu đường nặng đã được xuất viện

Ngày 29/12, 10 ngày sau khi được mổ cấp cứu lấy thai, sản phụ cao tuổi, đang điều trị tiểu đường nặng, mắc COVID-19 đã được xuất viện.

Chiều ngày 17/12/2021, Cơ sở 2 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận Bệnh nhân Lê T. L. (40 tuổi trú tại Cầu Diễn, Hà Nội) mang thai 34 tuần 3 ngày nhập viện với tiền sử 3 lần mổ đẻ, trong đó 2 lần mổ chửa ngoài tử cung.

Bệnh nhân thừa cân, đái tháo đường đang điều trị và dương tính với SARS-CoV-2, có biểu hiện khó thở. Tiên lượng bệnh nhân sẽ chuyển biến nặng nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ và bé, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu trong vòng 48 giờ để đảm bảo sức khoẻ cho thai phụ.

15h45 ngày 19/12/2021, tại phòng mổ áp lực âm của Cơ sở 2 các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho thai phụ, bé trai nặng 3500g.

thai-phu-tieu-duong.jpg
Mổ cấp cứu giành sự sống cho thai phụ tuổi cao mắc Covid-19, tiểu đường nặng

Sau mổ tình trạng của sản phụ đã được cải thiện, đỡ khó thở và được truyền thuốc điều trị Covid-19.

Sau 10 ngày, bệnh nhân đã ổn định, xét nghiệm PCR âm tính, xuất viện trở về nhà và cách ly theo đúng quy định.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top