Hà Nội: Quản lý quán karaoke Blue Bar tổ chức cho hàng chục người “bay lắc”

Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ phát hiện 14 đối tượng dương tính với ma túy ở quán karaoke Blue Bar tại huyện Ứng Hòa, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện quán karaoke Blue Bar (tại thôn Bặt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa) do Vũ Văn Hải (sinh năm 1985, trú tại thôn Trung Thịnh, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) quản lý, không chấp hành chỉ thị của UBND TP Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vẫn lén lút hoạt động và tổ chức, chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp.

hai-va-tv.jpg
Vũ Văn Hải cùng tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định, quán karaoke Blue Bar được xây dựng 3 tầng, tại mỗi tầng có 1 phòng được thiết kế phục vụ hoạt động “bay lắc” (có đèn laze, đèn chớp, cách âm và hệ thống loa có thể phát nhạc mạnh), xung quanh lắp nhiều camera giám sát để cảnh giới khi có lực lượng chức năng kiểm tra hoặc có người lạ qua lại.

Ngoài ra, quán có 2 lớp cửa, thường xuyên đóng khi có khách đến “bay lắc”; nhận diện qua camera, nếu là khách quen mới mở cửa cho vào.

Khoảng 3h sáng ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Ứng Hòa kiểm tra quán karaoke Blue Bar. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong quán có 15 người, gồm 9 khách và 6 nhân viên của quán, có 1 phòng hát mở nhạc mạnh đang có khách “bay lắc”, sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1,374 gam Ketamine; 2,474 gam MDMA cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa về trụ sở 15 đối tượng nói trên để đấu tranh làm rõ. Qua xét nghiệm nhanh nước tiểu, phát hiện 14/15 đối tượng dương tính với ma túy, gồm 8 khách và 6 nhân viên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về các hành vi tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Văn Hải, quản lý quán karaoke Blue Bar; Tưởng Duy Nghĩa và Tưởng Ngọc Hà (cùng sinh năm 1983, trú tại thôn Văn Ông, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa); Phạm Anh Hoàng (sinh năm 1995, trú tại Đèo Giang, Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Theo Đời sống
back to top