Hà Nội: Hơn 95% cử tri đi bầu cử lại tại địa phương có sự cố gian lận phiếu bầu

Tính đến 16h ngày 6/6, đã có hơn 95% cử tri đi bầu cử lại tại đơn vị bầu cử số 4 thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Ngày 6/6, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) tổ chức bầu cử lại HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đơn vị bầu cử số 4 thôn Đông Cao tại nhà văn hóa xóm 4 thôn Đông Cao.

Đúng 7 giờ sáng, cử tri đơn vị bầu cử số 4 bắt đầu thực hiện việc bầu cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh thông tin, do các phương án cho cuộc bầu cử lại được chuẩn bị kỹ lưỡng nên đến 16h ngày 6/6, đã có hơn 95% cử tri đơn vị bầu cử số 4 đi bỏ phiếu. Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực bầu cử được duy trì nghiêm. Ủy ban bầu cử huyện vẫn đang yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công để cuộc bầu cử lại được diễn ra an toàn, đúng quy định.

Dự kiến, 19h hôm nay sẽ kết thúc thời gian bầu cử, các hòm phiếu sẽ được kiểm ngay trong đêm.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được quan tâm, chú trọng, Tổ Tổ Y tế - Phòng chống dịch tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Y tế: Đón tiếp, đo thân nhiệt cử tri, giám sát cử tri đi bầu cử mang khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, cốc uống nước (dùng 1 lần) cho cử tri, bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh... Các cử tri tới bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri Nguyễn Duy Mạnh (xóm 4 thôn Đông Cao) chia sẻ, việc bầu cử lại đã được Ủy ban bầu cử xã tuyên truyền rộng rãi công khai về nguyên nhân và lý do. Cử tri chúng tôi cũng cảm thấy hài lòng khi các cấp có thẩm quyền đã xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm trong cuộc bầu cử ngày 23/5 diễn ra tại đơn vị bầu cử số 4 bằng việc xóa tên khỏi danh sách bầu lại, khai trừ Đảng.

Trước đo, ngày 23/5/2021, tại đơn vị bầu cử trên có gian lận phiếu bầu, thừa 75 phiếu so với số phiếu phát ra. Với sai phạm này, ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về việc hủy kết quả bầu cử đại biểu HĐND đối với đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt và chỉ đạo bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

Tối 6/6, ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện M’đrắk, Đắk Lắk cho biết, tính đến 19h cùng ngày, đã xác định được kết quả bầu cử lại HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 thôn 9, 10 và 11, xã Cư San.

Theo đó, tại tổ bầu cử thôn 9 có 522/593 cử tri đi bầu (chiếm 88,2%); thôn 10 có 361/490 cử tri đi bầu (chiếm 73,67%); thôn 11 có 149/674 cử tri (chiếm 22,1%).

“Chúng tôi đã đi vận động người dân ở các điểm bầu cử trên, nhưng một số hộ dân ở thôn 11 do bận đi làm trong rừng không về kịp nên tỷ lệ bầu cử thấp. Dù bất cứ kết quả như thế nào, chắc chắn chúng tôi không tổ chức bầu cử lại”, một lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Trước đó, trong đợt bầu cử HĐND xã Cư San nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu tại 3 đơn vị bầu cử này đều dưới 50%. Theo quy định, 3 điểm này phải bầu cử lại.

Theo kết quả sơ bộ, Đắk Lắk đã bầu được 9/9 Đại biểu Quốc hội; 75/75 đại biểu HĐND tỉnh; 513/514 đại biểu HĐND cấp huyện. (VŨ Long)

Theo tienphong.vn
back to top