Hà Nội dẫn đầu cả nước về điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Theo thống kê của , điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có tới 24.555 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT tăng 4 lần so với năm 2020. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số điểm 10 với 2.286.

Trong số 24.555 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT thì Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 là 2.286; tiếp đến là TPHCM với 1.659 điểm 10; Thanh Hóa đứng thứ 3 với 1.288 điểm 10 và Hải Phòng đứng vị trí thứ 4 với 1.145 điểm 10.

Sau đó đến Nam Định với 956 điểm 10; Phú Thọ là 948 điểm 10; Nghệ An là 761 điểm 10; Hải Dương là 730 điểm 10; Ninh Bình là 726 điểm 10; Thái Bình có 672 điểm 10.

Theo thống kê của Dân trí, môn Giáo dục công dân có 18.680 bài thi đạt điểm 10. Trong khi đó, năm 2020 có 4.163 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân, điểm năm nay cao hơn 4,5 lần.

Môn tiếng Anh năm nay cũng cao đột biến, theo thống kê có 4.582 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần năm 2020 chỉ có 225 bài thi đạt điểm 10.

Tiếp đến là môn Sinh với 582 bài thi điểm 10. Môn Hóa có 149 bài thi đạt điểm 10. Môn Toán có 52 bài thi đạt điểm 10. Môn Vật lý có 14 bài thi đạt điểm 10. Môn Địa lý có 227 bài thi đạt điểm 10. Môn Lịch sử có 266 bài thi đạt điểm 10. Môn Ngữ Văn có 3 bài thi đạt điểm 10.

Nhiều thí sinh đạt 3 điểm 10

Nếu như năm ngoái, chỉ có 2 thí sinh giành được 3 điểm 10 thì tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, có tới 4 thí sinh đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ nói trên.

Theo đó, thí sinh mang SBD 01***44 (Hà Nội) đã giành 3 điểm 10 ở các môn Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Điểm các môn còn lại của em này là Toán (8.20 điểm), Ngữ văn (8), Lịch sử (7). 

Trong khi đó, thí sinh tại Quảng Ninh với SBD 17***62 giành được điểm tối đa ở các môn Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh. Điểm còn lại của em này là 6.20 (Toán), 8 (Ngữ văn) và 9.75 (Giáo dục công dân).

Còn thí sinh có SBD 57***19 (Vĩnh Long) có được điểm 10 tròn trĩnh ở các môn Lịch sử, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Ngoài ra, em giành được 9 điểm Toán, 7 điểm Ngữ văn và 9.50 Địa lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cũng lần đầu chứng kiến thí sinh giành 3 điểm 10 mà không phải bài thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội.

Đó là trường hợp của thí sinh mang SBD 30***07 (Hà Tĩnh) khi các môn đạt điểm 10 của em là Toán, Hóa học, Sinh học. Điểm các môn còn lại của em là Ngữ văn (5.50 điểm), Vật lý (7.25 điểm) và tiếng Anh (8.60 điểm). 

Đáng chú ý, trong hàng triệu thí sinh tham dự đợt một kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, chỉ có 3 người giành được điểm 10 tuyệt đối môn Ngữ văn. Đó là thí sinh mang số báo danh (SBD) 33***47 tại hội đồng thi Thừa Thiên - Huế, SBD 34***55 (Quảng Nam) và SBD 53***18 (Tiền Giang).

Điểm chung của cả 3 thí sinh này đều chọn môn thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) thay vì tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Với thí sinh SBD 33***47 tại hội đồng thi Thừa Thiên - Huế, bên cạnh điểm 10 môn Ngữ văn, em giành được 8 điểm Toán, Ngoại ngữ 9.20, Giáo dục công dân 7.75, Địa 7.50 và điểm thấp nhất của thí sinh này là môn Lịch sử (5.25 điểm).

Trong khi đó, thí sinh mang SBD 34***55 (Quảng Nam) có kết quả thi tốt nghiệp các môn khác là 8.20 (Toán), 9.50 (Giáo dục công dân), 9.20 (tiếng Anh), 8 (Địa lý) và 7.75 (Sử).

Còn thí sinh SBD 53***18 (Tiền Giang) có điểm thi rất ấn tượng. Ngoài điểm 10 môn Ngữ văn, em giành được 8.20 điểm Toán, 9.80 điểm tiếng Anh, 9 điểm Giáo dục công dân, 7.75 điểm môn Lịch sử và 7.50 môn Địa lý.

Theo dantri.com.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top