Hà Nội có thêm 15 ca nghi mắc COVID-19 trong khu vực cách ly

CDC Hà Nội cho biết, chiều 3/9, TP Hà Nội có thêm 15 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực cách ly và phong tỏa.

Các ca mắc mới được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (13 ca), Thanh Trì (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca). Trong đó, đều là các ca bệnh liên quan đến chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Như vậy, tính từ 18h ngày 2/9 đến 18h ngày 3/9, TP Hà Nội có 58 bệnh nhân. Cụ thể: 

11 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều là F1, được chuyển đi cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa. Ngày 2/9, họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.K, nữ, sinh năm 1959, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly từ ngày 27/8, ngày 1/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.Q.T, nam, sinh năm 1979, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, được cách ly tại Bệnh viện Đức Giang từ 10/8. Ngày 17/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ở Nhân Chính, Thanh Xuân, đều là F1 của các ca mắc Covid-19 trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 1/9, ngày 2/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy, từ ngày 27/4/2021 đến nay, TP Hà Nội có 3.424 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.865 ca./.

Theo vov.vn
back to top