Góc nhìn từ nơi ngắm bắn của "sát thủ súng hơi" ở tòa nhà 17T10

(khoahocdoisong.vn) - Nơi đối tượng dùng súng hơi bắn người đi đường có tầm nhìn rộng, nhiều người qua lại, có thể ngắm bắn được nhiều vị trí.

Như Dân Việt đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt giữ 2 đối tượng Vũ Tuấn Dũng (SN 1982) và Đặng Trần Đức (SN 1974) để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí.

Từ vụ điểm bắn súng tại tòa  nhà 17t nhìn ra đường thấy gì? - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị bắt liên quan đến vụ dùng súng hơi bắn người đi đường.

Hai đối tượng này đã dùng súng hơi bắn người đi đường, gây thương tích.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ từ vụ việc dùng súng hơi bắn người đi đường

Phóng viên Dân Việt có mặt tại tầng 14 của tòa nhà 17T10 (Nguyễn Thị Định) nơi đối tượng Vũ Tuấn Dũng dùng súng hơi bắn người đi đường.

Từ điểm bắn súng tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh thấy gì? - Ảnh 2.

Tòa nhà 17T10 (Nguyễn Thị Định) nơi xảy ra vụ việc dùng súng hơi bắn người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, nhà Dũng ở tầng 14, để bắn trúng vào những người đi đường cách khoảng 100m Dũng đã "tập bắn" nhiều lần từ tháng 2/2020 cho đến nay.

Những người bị trúng đạn, thường là trúng vào quần áo, Dũng thấy họ phản ứng là quay lại hướng đạn bắn nhìn sau đó bỏ đi.

Cũng có người bị trúng đạn khi đang đi xe máy thì dừng xe lại. Mỗi lần Dũng bắn từ 2 – 3 viên cho đến khi bị bắt đối tượng đã bắn khoảng 80 viên đạn.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 4.

Đối tượng Dũng sử dụng khẩu súng hơi kê lên cửa sổ phòng ngủ của Dũng tại P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để bắn ra bên ngoài nhiều lần. Ảnh chụp hành lang tầng 14 tòa nhà 17T110

Từ tầng 14 tòa nhà 17T10 Nguyễn Thị Định nhìn xuống là khu vực nhà dân, bãi đỗ xe và một số tuyến đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, nơi anh Dư Tôn Danh (ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là nhân viên công ty Vescopest Control số 23 ngõ 67 Đỗ Quang) bị bắn trúng cách đó không xa.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 5.

Khu vực phía sau tòa nhà 17T-10 Nguyễn Thị Định nhìn từ tầng 16, cùng vị trí với phòng P1410 ở phía trên hai tầng.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 6.

Hình ảnh ghi nhận từ bên trái tòa nhà, khu vực nhìn ra thằng đường Hoàng Ngân, nơi có nhiều phường tiện thường xuyên qua lại. Đối tượng đã bắn tổng cộng hơn 80 viên đạn chì trong suốt thời gian dài.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 7.

Hình ảnh ghi nhận từ bên phải tòa nhà, chỗ khoanh tròn đỏ là nơi anh Dư Tôn Danh bị bắn trúng.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 8.

Điểm nhìn từ nơi anh Dư Tôn Danh bị bắn trúng nhìn sang tòa nhà 17T10. Khoảng cách khá xa, nhưng đối tượng Dũng vẫn dùng súng hơi bắn trúng người đi đường.

Thấy gì từ nơi đối tượng dùng súng bắn người đi đường tại tòa nhà 17T-10 nhìn ra khu vực xung quanh? - Ảnh 9.

Trao đổi với phóng viên, anh Dư Tôn Danh cho biết, cách đây ít hôm khi đang đứng trước cổng nhà số 25 ngõ 67 Đỗ Quang thì anh bị bắn, rấ tmay vết đạn chỉ suớt qua vai.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top