Gỗ sồi có thể đóng ban thờ

Gỗ sồi có thể đóng ban thờ vì có độ cứng cao, ít mọt, màu sắc đẹp, nhiều nên tiện lợi để thiết kế, đặc biệt là sạch nên làm ban thờ rất yên tâm.

Hỏi: Tôi thấy người ta hay đóng ban thờ bằng gỗ mít. Nếu đóng bằng gỗ sồi có được không?

Trần Thị Hiến (Đà Nẵng)

KTS Nguyễn Thiện, Công ty TNHH thiết kế và trang trí nội thất Hoàng Anh: Ngày xưa gỗ mít được sử dụng nhiều để đóng ban thờ do một số yếu tố như chất liệu gỗ ít bị mọt, nhiều quả nên mang hình tượng giàu sang, nhiều lộc…

Tuy nhiên hiện gỗ mít cũng ít hơn, trong khi có nhiều loại gỗ khác như sồi, xoan đào… cũng có những đặc tính như gỗ mít nên có thể thay thế trong việc làm ban thờ.

Ví dụ, gỗ sồi có độ cứng cao, ít mọt, màu sắc đẹp, nhiều nên tiện lợi để thiết kế, đặc biệt là sạch nên làm ban thờ rất yên tâm.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top