<div> <div><strong>Chỉ có một trường hợp hối lộ?</strong></div> <p>Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và đề nghị truy tố thêm bị can Lò Thị Trường (ở TP Sơn La) về tội “Đưa hối lộ”, truy tố Lò Văn Huynh - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Phòng khảo thí) thêm tội “Nhận hối lộ”.</p> <p>Ông Huynh cùng 7 bị can đã khởi tố trước đó vẫn bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Số này gồm Trần Xuân Yến - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT; Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí; Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng Phòng chính trị Sở GD&ĐT; Đặng Văn Thủy - Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu; Đinh Hải Sơn - nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La (PA03); Nguyễn Thanh Nhàn - Phó phòng khảo thí và Đỗ Khắc Hưng - nguyên cán bộ PA03.</p> <p>Trước đó, cơ quan điều tra xác định 8 bị can (trừ Lò Thị Trường) đã nhận thông tin rồi can thiệp bài làm, nâng điểm cho 44 thí sinh tham gia thi THPT Quốc gia năm 2018. Một số bị can khai được nhận tiền “cảm ơn” khi can thiệp bài thi nhưng những người có con em được nâng điểm nói chỉ nhờ xem điểm trước, không đưa tiền hoặc hứa đưa tiền. Ngày 18/10, TAND tỉnh Sơn La trả hồ sơ, đề nghị điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ để “chạy” điểm của nhiều người.</p> <p>Cụ thể, tòa án yêu cầu làm rõ 1,04 tỷ đồng bị can Nga nhận từ ông Trần Văn Điện - cán bộ giáo dục TP Sơn La để nâng điểm cho 4 thí sinh; 300 triệu đồng bị can Lò Văn Huynh nhận của Lò Thị Trường; 2,1 tỷ đồng ông Huynh nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa - Phó phòng PA03 gồm 1 tỷ đồng đã nhận và 1,1 tỷ hứa sẽ được nhận; làm rõ khoản 400 triệu đồng Cầm Thị Bun Sọn nhận từ bà Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai...</p> <p>Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ khởi tố và làm rõ được việc đưa nhận hối lộ của các bị can Lò Thị Trường và Lò Văn Huynh. Cụ thể, bà Trường đã cung cấp thông tin con trai mình và đưa 300 triệu đồng cho bị can Huynh để nhờ nâng điểm đến mức đỗ vào đại học ngành công an; hẹn khi có kết quả sẽ cảm ơn thêm. Thời điểm có dư luận về tiêu cực thi cử, ông Huynh đã trả lại số tiền này. </p> <p><strong>Tiền hối lộ thành tiền bán đất</strong></p> <p>Ngoài Lò Thị Trường, những công chức, sĩ quan công an khác tại Sơn La vẫn không thừa nhận có đưa tiền để nhờ nâng điểm. Thậm chí, bị can Lò Văn Huynh tại giai đoạn điều tra trước và ở phiên tòa vừa qua đã khai ông Nguyễn Minh Khoa - Phó phòng PA03 đưa mình 1 tỷ đồng, hứa đưa thêm 1,1 tỷ đồng để nâng điểm cho các thí sinh. Ông Huynh và gia đình đã nộp 1 tỷ đồng nhận của ông Khoa cho cơ quan điều tra.</p> <p>Tuy nhiên, sau khi bị tòa án trả hồ sơ, bị can Huynh thay đổi lời khai, nói không nhận tiền hoặc thỏa thuận nhận tiền với ông Khoa; 1 tỷ đồng đã nộp nói trên gồm tiền bán đất của bố mẹ vợ cho và tiền tiết kiệm. Ông Khoa không có mặt ở nơi cư trú khi tòa án triệu tập đến phiên tòa công khai nhưng hiện đã có lời khai khẳng định không đưa tiền. Vì vậy, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La cho rằng không có căn cứ quy kết hành vi đưa nhận hối lộ giữa cựu sĩ quan an ninh Nguyễn Minh Khoa và Lò Văn Huynh.</p> <p>Cũng theo kết luận, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga giữ nguyên lời khai đã nhận 1,04 tỷ đồng của ông Trần Văn Điện để nâng điểm cho 4 thí sinh. Cụ thể, bà Nga nhận tiền tại nhà bố mẹ đẻ mình vào tối 13/7/2018, khi đó ông Điện nói: “Gia đình Nguyễn Thanh Hưng cảm ơn 350 triệu đồng, ba thí sinh kia mỗi người cảm ơn 230 triệu đồng”. Tuy nhiên, do ông Điện khai chỉ nhờ xem điểm, không thừa nhận có đưa tiền nên cơ quan điều tra không thể làm rõ hành vi hối lộ giữa 2 người.</p> <p>Tương tự, bị can Cầm Thị Bun Sọn đã giao nộp 440 triệu đồng nhận từ bà Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai khi nâng điểm cho con vị này. Do bà Thành không thừa nhận việc hối lộ nên không có căn cứ làm rõ sự việc. Bị can Đặng Hữu Thủy khai có cầm 500 triệu đồng, hứa được thêm 270 triệu đồng để nâng điểm cho 4 thí sinh. Tuy nhiên, những người đưa không thừa nhận nên phía điều tra không có căn cứ quy kết.</p> <blockquote class="summarize cms-quote">Tuy cho rằng không có căn cứ xử lý tội đưa nhận hối lộ nhưng cơ quan điều tra vẫn khẳng định khoản 1 tỷ đồng và 440 triệu đồng các bị can Nga, Sọn đã giao nộp là tiền vụ lợi nên cần tịch thu. Số tiền 1 tỷ đồng bị cáo Huynh giao nộp không được đề nghị xử lý trong kết luận điều tra bổ sung.</blockquote> <div> <div> <p> </p> </div> </div> </div>
Gian lận thi ở Sơn La: Từ tiền hối lộ nâng điểm thành tiền... bán đất
TP - Tòa án yêu cầu làm rõ việc một cán bộ giáo dục khai được sĩ quan thuộc Công an tỉnh Sơn La cho 1 tỷ đồng, hứa cho thêm 1,1 tỷ đồng để nâng điểm. Sau điều tra bổ sung, cán bộ này thay đổi lời khai, nói không cầm tiền, 1 tỷ đồng nhận hối lộ đã giao nộp là tiền bán đất của bố vợ…
Theo www.tienphong.vn
Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ gian lận thi cử Sơn La
Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La: 'Tôi bị ép cung'
Gian lận thi Sơn La: Khởi tố vụ đưa - nhận hối lộ, bắt giam cựu PGĐ Sở
Sơn La kỷ luật đảng 45 phụ huynh vụ nâng điểm thi
46 đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật ở Sơn La là ai?
Hà Tĩnh: Vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 đối tượng lĩnh án tử hình
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Thân Văn Trường Thi, Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Bộ Y tế cảnh báo không mua, sử dụng SP Detox táo hỗ trợ giảm cân
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox táo hỗ trợ giảm cân. Nếu phát hiện sản phẩm lưu thông trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý.
Bé 5 tuổi nuốt nhầm pin cúc: Cẩn thận loét, hoại tử thủng đường tiêu hóa
Tuy nhiên, các loại pin cúc, pin điện thoại… thường chứa các nguyên tố độc hại như cadimi,… Khi bị han rỉ hoặc thủng, rò rỉ, các chất này có thể đi ra ngoài, gây độc hại.
Bé 11 tuổi bị kính cắt đứt mạch máu, bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu
Sơ cứu vết thương mạch máu là việc làm vô cùng quan trọng giúp cứu sống người bệnh khi có chấn thương dẫn đến tình trạng mất máu. Vì thế, cần biết cách cầm máu sao cho đúng và hiệu quả nhằm giảm biến chứng và nguy cơ tử vong.
Kích hoạt ECMO cứu sống người bệnh đột tử tiên lượng 90% tử vong
Người bệnh bị suy tim nặng, rối loạn nhịp thất, đột tử do bệnh cơ tim giãn. Người bệnh mắc bệnh cơ tim giãn nở với nguy cơ đột tử cao do rối loạn nhịp thất có thể được phòng ngừa hiệu quả nên cần chú ý.
Quảng cáo “chui”, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn bị phạt
Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn (Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn) bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM phạt 45 triệu đồng do sai phạm liên quan hoạt động quảng cáo.
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%
Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
Cách phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng
Nắng nóng xuất hiện khiến nguy cơ say nóng, say nắng, mất ATVSTP có thể xảy ra khi tham gia Lễ hội đền Hùng. Vì vậy, cần biết cách để chủ động phòng chống tác hại của nắng, nóng đối với sức khỏe.
Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt
"Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - Một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Uống phải dầu hỏa, trẻ 20 tháng tuổi suy hô hấp
Ngộ độc thuốc và hóa chất tại nhà là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng hậu quả khôn lường.