Giảm 10% biên chế tiết kiệm tương đương 45.000 tỷ đồng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói: Từ nay đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế, nếu vậy thì chúng ta giảm được 400.000 biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên khoảng 5%, tương đương 45.000 tỷ đồng.

“Mục tiêu của nghị quyết là từ nay đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế, nếu vậy thì chúng ta giảm được 400.000 biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên khoảng 5%, tương đương 45.000 tỷ đồng. Nếu giảm được như vậy thì chúng ta làm sân bay Long Thành cũng nhẹ nhàng thôi” – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. tuoitre.vn ngày 20/11

Tôi và nhân dân mong muốn rằng, cần phải khẳng định là “chắc chắn sẽ giảm được” chứ không phải “nếu giảm được”!

“Việc chứng minh tài sản do phạm tội mà có là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong vụ án hình sự. Còn trong phạm vi của Luật PCTN thì trách nhiệm chứng minh nguồn gốc tài sản phải là chủ sở hữu tài sản. Nếu anh không chứng minh được thì Nhà nước sẽ thu hồi tài sản. Việc này không mâu thuẫn.” – Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn. Plo.vn ngày 22/11

Tốt quá, nếu điều này được thực hiện triệt để thì ngân sách sắp có khoản thu lớn rồi!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
back to top