Giá thuê biển Phú Quốc làm đảo nhân tạo là 7,5 triệu đồng/ha/năm

(khoahocdoisong.vn) - Từ tháng 5/2019, các tổ chức, cá nhân muốn thuê khu vực biển ở đảo ngọc Phú Quốc để xây dựng đảo nhân tạo, các công trình ngầm, nổi phải trả cho tỉnh Kiên Giang 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Giá này cao hơn các nơi khác trong tỉnh 500.000 đồng. Đây là thông tin từ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND do ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành. Nhóm có mức thuê 7 triệu đồng là nhóm sử dụng biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu; làm các công trình ngầm, nổi, đảo nhân tạo (trừ đảo Phú Quốc)...  Giá thuê 7,5 triệu đồng được tính cho nhóm sử dụng khu vực biển để đổ thải nạo bùn vét; làm vùng nước cảng nổi, cảng biển, cảng dầu khí, sửa chữa tàu, đóng tàu, xây dựng cảng cá, thăm dò khai thác khoáng sản... cũng được tính theo mức giá này.

Theo Đời sống
back to top