Giả thiết nguyên nhân Covid-19 bùng phát ở Hà Tĩnh

Từ ngày 5/6 đến trưa nay, Hà Tĩnh ghi nhận 29 ca Covid-19, giới chức y tế nhận định tốc độ lây lan nhanh có thể do biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ.

Hiện mẫu bệnh phẩm các ca Covid-19 tại Hà Tĩnh đã được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gene virus nhằm xác định chủng lây nhiễm, đang chờ kết quả.

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế chiều 11/6, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đưa ra giả thiết "có thể chủng virus đang gây dịch là biến chủng từ Ấn Độ". Theo Sở, biến chủng này lây nhiễm rất nhanh, nguy hiểm, cường độ gấp 2,5 đến 2,8 lần so với chủng ban đầu, hơn 40% so với chủng Anh. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều ca lây từ hai vợ chồng doanh nhân ở Bình Dương về.

Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng nhận định qua điều tra dịch tễ hai người về từ Bình Dương, nghi vấn người chồng nhiễm nCoV trước, sau đó lây cho vợ, từ đó lây cho nhiều người khác. Thời gian lây nhiễm nhiều nhất vào ngày 3/6, khi hai người này đến nhà tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Chỉ tính riêng địa điểm nhà tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải, "là nơi phát tán lượng virus mạnh nhất", đến nay đã có 7 ca lây nhiễm.

Quân đội phun khử khuẩn tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, nơi hai vợ chồng doanh nhân về từ Bình Dương lưu trú. Ảnh: Đức Hùng

Quân đội phun khử khuẩn tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, nơi hai vợ chồng doanh nhân về từ Bình Dương lưu trú. Ảnh: Đức Hùng

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh nhận định khả năng còn có nguồn lây thứ hai trên địa bàn, vì một vài bệnh nhân yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về việc mở rộng điểm xét nghiệm dịch vụ do người dân toàn tỉnh.

"Đã có 3 người trên địa bàn đi xét nghiệm dịch vụ phát hiện dương tính nCoV, vì thế cần thiết phải mở rộng việc xét nghiệm mới phát hiện được nhiều trường hợp khai báo chưa đúng", ông Châu nói.

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng Hà Tĩnh đang gặp khó khăn về vấn đề nhân lực, cần phải giao cho các lực lượng y tế tuyến dưới truy vết khẩn trương, đúng người.

"Bệnh nhân 8425, 8427" là hai vợ chồng doanh nhân Bình Dương 56 và 52 tuổi, F1 của "bệnh nhân 8113", được Bộ Y tế ghi nhận trưa 5/6. Vợ chồng doanh nhân nhà ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, sinh sống chủ yếu ở TP Dĩ An, Bình Dương.

Hai người được xác định tiếp xúc với một bệnh nhân từ Hà Nội vào Bình Dương ngày 29/5. 8h25 ngày 30/5, họ đi máy bay từ TP HCM đến TP Vinh (Nghệ An) hạ cánh lúc 9h55, được đón bằng xe riêng về nhà, sau đó đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế, cách ly tại nhà.

Ngày 4/6, sau khi biết thông tin người mình từng tiếp xúc mắc Covid-19, họ liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cùng với 6 thành viên gia đình. Kết quả, hai vợ chồng dương tính nCoV.

Từ ngày 5/5 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 29 ca Covid-19 cộng đồng, trong đó có nhiều ca liên quan đến hai vợ chồng về từ Bình Dương. 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) ở TP Hà Tĩnh và 8 thôn ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà), đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 12h ngày 8/6.

CDC Hà Tĩnh đề nghị tất cả những người từng đến các địa điểm này ở yên tại chỗ, liên hệ với cơ sở y tế địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm theo số 0961 202 026 để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch.

Những biến chủng nCoV mới đã phát tán mầm bệnh nhanh hơn trước. Các y bác sĩ phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm hàng trăm ca mỗi ngày. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng báo VnExpress trong chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Theo vnexpress.net
back to top