Giá nhà ở Hà Nội thấp hơn 30% so với TPHCM

(khoahocdoisong.vn) - Theo Savills Việt Nam mới đây, giá nhà ở Hà Nội thấp hơn 30% so với TPHCM. Số lượng nhà phố và biệt thự giảm trong năm 2019 nhưng được hy vọng sẽ tăng mạnh trong 2 năm tới.

Thống kê cho thấy, số lượng căn hộ ở Hà Nội bán trong năm 2019 đạt 37.700 căn, tăng 26% so với năm 2018. Dự báo nguồn cung trong 3 năm tới sẽ ở mức ổn định với 124.000 căn được bàn giao. Điều này cho thấy thị trường bất động sản Hà Nội đã tăng trưởng rất tích cực trong năm qua, đặc biệt phân khúc nhà ở, bán lẻ và văn phòng cho thuê. Cụ thể, nguồn cung bán lẻ của Hà Nội tăng 14%, đạt 1,6 triệu m2 và giá thuê giảm 1% theo năm. Quy mô văn phòng tăng 10%, chạm mức 1,8 triệu m2 và giá thuê trung bình tăng 5% trong năm 2019. Trong năm 2020, thị trường sẽ đón nhận thêm 8 dự án được hoàn thành với tổng diện tích khoảng 169.000m2.

Theo Đời sống
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top