Giả làm bệnh nhân, thuê xe cứu thương để trốn khai báo y tế

Mặc dù không phải bệnh nhân nhưng 5 người vẫn thuê xe cứu thương để đi từ Hải Dương tới Quảng Ninh nhằm trốn khai báo y tế.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết vào tối ngày 26/6 đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương để qua mặt lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch.

Giả làm bệnh nhân, thuê xe cứu thương để trốn khai báo y tế ảnh 1Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe cứu thương.

Cụ thể, xe cứu thương biển số 34A 398.86 đi trên cao tốc hướng từ TP Hải Phòng sang tỉnh Quảng Ninh. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh tại đầu cầu Bạch Đằng, lái xe không dừng lại để khai báo y tế.

Dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên có tài xế và 5 người ngồi ở phía sau (khu vực dành cho bệnh nhân).

Ban đầu, những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng khi lực lượng chức năng khai thác lái xe Phạm Công Hải L. (27 tuổi, trú tại Nam Sách, Hải Dương) thì nam tài xế khai báo quanh co và không xuất trình được giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng.

Sau thời gian làm việc với lực lượng chức năng, những người này khai nhận hộ khẩu thường trú tại huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), đều không phải là bệnh nhân mà thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh với mục đích trốn khai báo y tế.

Hiện vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xác minh, xử lý.

Theo suckhoedoisong.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top