Ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đang chăm người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại TP Đà Nẵng là người chăm bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngành y tế thành phố đang điều tra, xác định nguồn lây của ca bệnh này.

Tối 29/6, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - xác nhận, thành phố ghi nhận một ca nhiễm SARS-CoV-2 là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đang chăm người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng - 1

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân là nam, thường trú tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), chăm người nhà điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 29/6, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị vào lúc 17h cùng ngày.

"Hiện ngành y tế đang điều tra, xác định nguồn lây của ca bệnh này", bác sĩ Yến cho biết thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hiện bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

Như vậy, sau 7 ngày không có ca cộng đồng, Đà Nẵng ghi nhận ca mới là bệnh nhân trên. 

Theo dantri.com.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top