Gậy cảnh báo vật cản cho người mù

(khoahocdoisong.vn) - Em Nguyễn Khoa Đăng, học lớp 10, Trường THPT Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa sáng tạo thành công “Gậy cảnh báo vật cản cho người mù”

Em Nguyễn Khoa Đăng, học lớp 10, Trường THPT Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa sáng tạo thành công “Gậy cảnh báo vật cản cho người mù” rất tiện dụng. Chiếc gậy này có cấu tạo đơn giản, tác giả sử dụng các vật dụng dễ tìm, dễ mua (ống nhựa, co nhựa, còi báo) và tận dụng một số dụng cụ đã qua sử dụng (cảm biến quang, khai pin, công tắc) để giúp hạ giá thành. Gậy cảnh báo vật cản được làm bằng ống nhựa Ø21 (mm), thân gậy có chiều cao khoảng 1m, tay nắm dài 30cm (lắp song song với mặt đất) liên kết với thân bằng chữ T21, đầu hướng về phía trước có lắp một cảm biến quang. Thân gậy có lắp hộp điều khiển gồm: khay pin (sử dụng khay pin 9 V - tận dụng thiết bị điều khiển đồ chơi của trẻ em), công tắc, rơ le, còi báo và dây điện đấu với cảm biến quang. Về vận hành, khi người khiếm thị sử dụng gậy cảnh báo vật cản để dò đường, do cảm biến quang hướng về phía trước nên khi gặp vật cản, tín hiệu sẽ truyền về cho rơ le ra lệnh đóng công tắc làm còi báo kêu lên. Khi đó, người khiếm thị biết có vật cản phía trước nên sẽ dừng lại hoặc tiếp tục dò đường để di chuyển theo hướng khác. Do không còn vật cản phía trước nên cảm biến quang truyền tín hiệu cho rờ-le mở công tắc làm còi ngừng kêu.

K.Ly

Theo Đời sống
back to top