Gần Tết, giống gà khổng lồ giá chục triệu bỗng dưng đắt hàng
Hoàng Minh (tổng hợp)
Gà kỳ lân còn có tên gọi gà Brahma (nguồn gốc từ Anh), xuất hiện tại nước ta khoảng vài năm nay.
chia sẻ
Gà kỳ lân được coi là biểu tượng của quyền lực, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Vì vậy, chúng được giới “nhà giàu” săn lùng để nuôi trong nhà hoặc làm quà biếu dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet
So với các loại gà khác, gà kỳ lân có trọng lượng lớn, trung bình khoảng 9 - 18 kg/con. Vì thế, chúng được gọi là gà "khổng lồ". Ảnh: Mekong Pet
Gà kỳ lân được nhiều người coi là "vua của các loại gà" nhờ vóc dáng khổng lồ và dáng đứng oai vệ. Ảnh: Printest
Gà kỳ lân có bộ lông dày, xù xì, nhiều màu, hai chùm lông như bộ râu xòe rộng ra hai bên má. Ảnh: Reddit
Gà có 5 ngón trên mỗi bàn chân và 3 cựa rất khỏe. Ảnh: AgronoMag
Cách đây vài năm, giá mỗi cặp gà kỳ lân trưởng thành lên tới vài chục triệu đồng nhưng cũng không có để mua. Ảnh: Gacanhvn
Đặc biệt, vào dịp Tết, gà Brahma được nhiều người săn lùng đến "cháy hàng". Ảnh: Dân Việt
Hầu hết khách mua để biếu Tết, có khách đặt một lượt cả chục con. Ảnh: Getty
Tại Việt Nam, nhiều trang trại đã tự ấp được và bán ra thị trường cả gà con lẫn gà trưởng thành. Gà kỳ lân sau khi ấp nở, có giá khoảng 200-400.000 đồng/con tùy vào ngày tuổi. Ảnh: Mgd. Ảnh: Mgd
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thị trường quà tặng Tết những ngày này đang trở nên sôi động, với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú.
Chiều 9/1, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Từ 15h hôm nay 9/1, giá xăng dầu tiếp tục tăng lần thứ hai trong năm mới 2025.
Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh khác đã bày bán nhiều chậu bưởi cảnh, phục vụ nhu cầu của người dân.
Sau khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN CUP 2024, một ngân hàng thông báo cộng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng trùng tên với Son, Hải, Long, Kim. Trong khi đó, các nhãn hàng và sàn thương mại điện tử cũng tham gia "cuộc đua" khuyến mại.
Sau vụ phát hiện giá đỗ ngậm hoá chất ở Bách Hóa Xanh, người tiêu dùng cảm thấy lo lắng về an toàn thực phẩm khi thời điểm Tết đến, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, đặc biệt là các loại rau, củ, giá đỗ.
UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo phòng, ban chức năng thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phạm Xu Tý (SN 1984, trú tổ 45, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).