Gắn chip truy xuất vào ngọc trai

(khoahocdoisong.vn) - Công nghệ nào để quản lý truy xuất nguồn gốc các viên ngọc trai?

Hỏi: Công nghệ nào để quản lý truy xuất nguồn gốc các viên ngọc trai?

Lê Nguyễn Hương Trà (Hà Nội)

GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện Đá quý, Vàng và Trang sức Việt: Để quản lý giám sát viên ngọc trai, người ta thường gắn chip vào bên trong viên ngọc để truy xuất thông tin của nó qua một ứng dụng trên điện thoại. Một chip RFID được đặt trong một hốc nhỏ bên trong nhân hạt vỏ. Các chip được đặt hơi lệch tâm để tránh bị hư hại do khoan và các hạt được làm từ vỏ nước ngọt, giống như phần lớn các hạt nhân được sử dụng trong ngành công nghiệp ngọc trai nuôi cấy. Hạt được xẻ làm đôi trước khi đưa chip vào và sau đó được liên kết lại với nhau. Bên ngoài, ngọc trai có gắn chip RFID trông không khác gì những hạt ngọc trai nuôi cấy thường thấy trên thị trường. Mục đích cho phép người tiêu dùng xác định, theo dõi và truy tìm nguồn gốc của những viên ngọc trai gặp phải. Tuy vậy, nó mới chỉ là công nghệ được giới thiệu, còn hiện nay ngọc trai vẫn được truy xuất nguồn gốc bằng các phương pháp truyền thống.

Theo Đời sống
Trẻ suy thận cấp vì tiêu chảy

Bé 4 tuổi suy thận cấp vì tiêu chảy

Trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao có thể 10-15 lần/ngày, kèm theo thời tiết nắng nóng là nguyên nhân dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top