EU dự kiến bỏ thuế với cá ngừ Việt Nam từ tháng 8/2020

(khoahocdoisong.vn) - Sau khi Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) có hiệu lực, EU sẽ miễn thuế cho cá ngừ nhập khẩu từ Việt Nam, bắt đầu từ tháng 8/2020.

Ước tính sẽ có khoảng 11.500 tấn cá ngừ đóng hộp và 500 tấn cá viên đóng hộp sẽ được miễn thuế theo thỏa thuận mới. Ngoài ra, thịt thăn và philê đông lạnh cũng sẽ được gỡ bỏ thuế quan trong lộ trình 7 năm.

Các công ty Việt Nam hy vọng việc giảm thuế sẽ cho phép họ cạnh tranh với doanh nghiệp từ Thái Lan và Trung Quốc, vốn là đối thủ cạnh tranh lớn của Việt Nam nhưng lại chưa ký EVFTA nào với EU.

Trong 4 tháng đầu năm, tổng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do người dân EU đã mua tích trữ trước tình hình đại dịch bùng phát từ hồi tháng 3/2020.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top