Số 49 (4363) Thứ Năm (5/12/2024) 15 Kính viễn vọng Hubble đã chụp ảnh của NGC 4694, một thiên hà có những đặc điểm bất thường, nằm cách chúng ta 54 triệu năm ánh sáng. Các chuyên gia của NASA "bối rối" khi phân loại NGC 4694. Theo NASA, hầu hết các thiên hà mà nhân loại vẫn quan sát được trước đây đều được chia thành 2 loại cơ bản gồm: thiên hà xoắn ốc và thiên hà hình elip. Tuy nhiên, NGC 4694, một thế giới nằm cách chúng ta 54 triệu năm ánh sáng trong cụm thiên hà Xử Nữ, có những đặc điểm bất thường khiến việc phân loại trở nên phức tạp. Các thiên hà xoắn ốc, tương đối trẻ, chứa đầy khí cần thiết để hình thành các ngôi sao mới. Chúng có các nhánh xoắn ốc chứa những ngôi sao trẻ sáng và nóng này. Ngược lại, các thiên hà hình elip thì yên tĩnh hơn. Loại thiên hà này có các ngôi sao già hơn, đỏ hơn. Thiên hà NGC 4694 có những đặc điểm của cả thiên hà xoắn ốc và thiên hà hình elip. Kính viễn vọng Hubble đã chụp ảnh thiên hà này. Theo đó, nó có hình dạng giống một đĩa trông nhẵn, không có nhánh xoắn ốc, tức mang vẻ ngoài tổng thể của một thiên hà hình elip. Tuy nhiên, NGC 4694 cũng có một quần thể sao tương đối trẻ và các ngôi sao mới đang tích cực hình thành trong lõi của nó, tạo ra một vùng trung tâm rực rỡ với cấu hình sao khác biệt rõ rệt. Những điều này khá giống đặc điểm của một thiên hà xoắn ốc. Giống thiên hà xoắn ốc, NGC 4694 chứa đầy khí hydro và bụi. Nó được bao quanh bởi một đám mây khí hydro. Các chuyên gia phân tích bức ảnh chụp NGC 4694 cho thấy đám mây khí hydro bao quanh này tạo thành một cây cầu dài dẫn đến một thiên hà lùn mờ gần đó có tên là VCC 2062. Một nghiên cứu sâu hơn về bức ảnh cho thấy 2 thiên hà có thể đã tương tác trong một vụ va chạm dữ dội, cho phép NGC 4694 lớn hơn và tích tụ khí từ VCC 2062 có kích thước nhỏ hơn. Vụ va chạm này đã giúp NGC 4694 có hình dạng đặc biệt và hoạt động hình thành sao. Các chuyên gia đã phân loại nó là một thiên hà thấu kính. Thiên hà thấu kính là thiên hà trung gian giữa hình elip và thiên hà xoắn ốc. Chúng có một chỗ phình ở giữa và một đĩa lớn nhưng không có những xoắn ốc lớn và chứa nhiều khí hình thành sao hơn một thiên hà hình elip thông thường. TÂM ANH (theo Livescience) TRI THỨC NHÂN LOẠI GIẢI MÃ KHOA HỌC NASA bối rối trước siêu vật thể “giữa 2 thế giới” Thiên hà NGC 4694 có những đặc điểm của thiên hà xoắn ốc và thiên hà hình elip. NGUỒN ẢNH: ESA/HUBBLE & NASA, D. THILKER. Hang động nào ở Việt Nam được vinh danh trong top lớn nhất thế giới? A: Hang Sơn Đoòng B: Bích Động - Xuyên Thủy Động C: Hang Én Đáp án đúng Quizz test số trước: B: Xã Krông Na, Đắk Lắk Theo Cổng thông tin huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, xã Krông Na có diện tích hơn 1.110km2, rộng nhất tỉnh, gấp 3 lần thành phố Buôn Ma Thuột. Đây cũng là đơn vị hành chính cấp xã rộng nhất Việt Nam. Xã này rộng hơn ba tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên (đều có diện tích dưới 1.000km2). Xã Krông Na nằm về phía Tây Bắc huyện Buôn Đôn, cách trung tâm huyện 18km theo đường Tỉnh lộ 17, phía Tây có 46,7km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Molđunkiri của Campuchia. Phía Bắc giáp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Phía Nam giáp huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Phía Đông giáp xã Ea Huar, xã Ea Wer huyện Buôn Đôn và huyện Cư M'gar. Phía Tây giáp Campuchia. Xã Krông Na nằm trong vùng bình nguyên Ea Súp, có độ cao trung bình 200 – 220m so với mặt nước biển, nghiêng theo hướng Tây - Tây Nam. Ngoài ra, địa phương này nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng của khí hậu cao nguyên Nam Trung Bộ, được chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. QUỐC LÊ Cầu Trung Đạo, xét trên ý nghĩa phong thủy, có thể coi là biểu tượng cho những điều tinh túy nhất về nghệ thuật trị quốc của các vua nhà Nguyễn. Hàm chứa ý nghĩa đặc biệt Nằm trên trục đường dẫn từ cửa Ngọ Môn vào điện Thái Hoà, nơi đặt ngai vàng của các vua nhà Nguyễn, cầu Trung Đạo là cây cầu có ý nghĩa phong thủy đặc biệt của Hoàng thành Huế. Tên cây cầu - “Trung Đạo” – có nghĩa “Con đường Trung dung”, là lời nhắc nhở các bậc đế vương rằng khi trị quốc không được dùng các biện pháp cực đoan mà phải giữ đạo Trung Dung của nhà nho. Cầu băng ngang qua hồ Thái Dịch, một hồ nước hình vuông đăng đối hai bên, tượng trưng cho Âm Dương hài hòa. Cách bài trí này tôn thêm ý nghĩa cầu Trung Đạo. Làn nước của hồ tượng trưng cho đức hạnh của vua đem lại nguồn sống trong lành cho dân. Nét tinh túy của nghệ thuật trị quốc Hai đầu cầu Trung Đạo có hai nghi môn bằng đồng bề thế. Nghi môn đầu tiên ghi các chữ “Chính trực đẳng bình” ở mặt ngoài và “Cư nhân do nghĩa” ở mặt trong, trên chất liệu pháp lam (đồng tráng men). Đây là lời nhắc nhở cho vua quan khi tiến vào hoàng cung từ cửa Ngọ Môn phải cư xử công chính, bình đẳng và luôn sống trong nhân nghĩa đạo đức, điều dễ bị lãng quên khi người ta có quyền cao chức trọng và sống trong xa hoa, nhung lụa. Nghi môn thứ hai có các chữ “Trung hòa vị dục” ở mặt trong và “Chính đại quang minh” ở mặt ngoài. Đây là những lời nhắc nhở tiếp theo dành cho vua quan trước khi bước vào điện Thái Hòa. Dòng chữ “Chính đại quang minh” là lời nhắc những bậc trị dân phải luôn minh bạch, chính trực như ánh Mặt Trời, làm gương cho muôn người. Ở dòng chữ “Trung hòa vị dục”, “Trung” là gốc của thiên hạ, “Hoà” là đạt đạo của thiên hạ, khi đã đạt được “Trung hoà” thì trời đất yên ổn, vạn vật sinh sôi. Câu này phù hợp với ý nghĩa của chữ “Thái Hoà”, là tên cung điện của vua, đồng thời cũng xuất hiện ở quẻ Càn trong Kinh Dịch. Có thể nói, hai nghi môn của cầu Trung Đạo vừa là hai cánh cổng, vừa có vai trò như hai cột kinh mà mỗi lần các bậc vua quan bước qua là một lần đọc lại những giáo huấn thâm thúy của tiền nhân. Và cầu Trung Đạo, xét trên ý nghĩa tinh thần của mình, có thể coi là biểu tượng cho những điều tinh túy nhất về nghệ thuật trị quốc của các vua nhà Nguyễn, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cây cầu phong thủy nổi tiếng triều Nguyễn
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==