Khoa học và Đời sống số 19-2025

Số 19 (4385) Thứ Năm (8/5/2025) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 “Muốn lấy một Giám đốc ngân hàng tư nhân hoặc lấy một nhà khoa học ở viện nghiên cứu của tư nhân về để giúp cho Nhà nước các lĩnh vực mà họ giỏi nhưng không thể thực hiện được vì vướng luật”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ. Chiều 7/5, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Phát biểu tại tổ về dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, đây là cơ hội gần nhất, sớm nhất để khơi thông sự giao thoa, chuyển đổi lao động giữa khối Nhà nước và phần còn lại. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nếu không làm được lần này thì có thể còn rất lâu nữa mới làm được. Bởi quy định hiện nay, người 45 tuổi không được vào công chức. Vì thế, muốn lấy một Giám đốc ngân hàng tư nhân về giúp Nhà nước, nhưng không thực hiện được vì vướng luật. Ngược lại, theo ông Trần Sỹ Thanh, có những lao động Nhà nước ra ngoài làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân lại rất tốt, vì họ đã hiểu cơ quan Nhà nước nên tư vấn, tham mưu, giúp việc rất hiệu quả. Nếu không có sự giao lưu, giao thoa giữa cán bộ khối Nhà nước và tư nhân, nếu chỉ loay hoay ở khối công chức Nhà nước thì cán bộ không thể hiểu hết được nhiều vấn đề như các loại hình kinh doanh, vận hành xã hội, kinh tế, văn hoá… Chủ tịch Hà Nội cho biết, Bộ Chính trị và Trung ương đã đề cập đến vấn đề này, và đề nghị phải sửa đổi, bổ sung quy định này cho hợp lý để thực hiện, nhằm tăng trưởng, nâng cao nền quản trị quốc gia. Đồng thời, đề nghị trong dự thảo luật phải ghi rất kỹ vấn đề này để các địa phương thực hiện được thuận lợi ngày 1/7, thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có hiệu lực. PHẠM VIỆT NGA CHÀO ĐÓN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM THAM DỰ LỄ DUYỆT BINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, từ ngày 8 đến 11/5, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov cho biết, Nga đánh giá cao tiếng nói cân bằng của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)... Mối quan hệ hữu nghị giữa Nga - Việt Nam bền chặt, được thử thách theo thời gian, giống như dòng chảy liên tục của sông Mê Công. Trao đổi với báo giới, ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga nhấn mạnh: “Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng diễn ra vào thời điểm hai nước vừa kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập ngoại giao, cũng như đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm chính thức Liên Xô… Điều này mang tính biểu tượng và có nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng; khẳng định tính kế thừa lịch sử, thực trạng quan hệ song phương và hướng tới tương lai mới”. Từ ngày 5-12/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công tác đến Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. Đây là 4 nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (tham gia các hoạt động cùng đoàn tại Kazakhstan, Azerbaijan và Nga); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Cùng tham gia đoàn còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung. Các Ủy viên Trung ương Đảng tháp tùng gồm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, kiêm nhiệm Azerbaijan; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai; Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cũng trong thành phần đoàn. *** Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 5-7/5, đã kết thúc tốt đẹp, mở ra triển vọng hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Kazakhstan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực. Chiều ngày 7/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời sân bay quốc tế Nursultan Nazarbayev (Kazakhstan) đi thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. NHẬT MINH Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công tác đến Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. Vì sao Giám đốc ngân hàng tư nhân không “chịu về” giúp Nhà nước? Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, dự kiến sẽ có hàng nghìn trụ sở công dôi dư. Làm gì với các trụ sở dôi dư? Bố trí, sử dụng thế nào để tránh lãng phí tài sản công, tránh lãng phí tài nguyên đất đai quý giá? Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, cần thành lập một cơ quan chuyên trách - có thể là một Ủy ban hoặc Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, được trao quyền rõ ràng bởi Thủ tướng Chính phủ - để rà soát và đưa ra phương án xử lý toàn bộ tài sản công dôi dư. Theo đó, cần phải có rà soát cụ thể xem nơi nào có thể tiếp tục được sử dụng, nơi nào có thể chuyển đổi mục đích sử dụng và nơi nào cần bán đấu giá. Với thực tế hiện nay, nếu thiếu một đầu mối điều phối, rất dễ dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Vì vậy, cần có cơ chế rõ ràng và quyết liệt trong việc sắp xếp trụ sở công dôi dư. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải ý thức rằng, tài sản công cũng cần được quản lý như tài sản của chính mình: phải được khai thác, duy tu, tận dụng để sinh lời hoặc phục vụ xã hội. Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản cho rằng, các trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức xã hội dôi dư sau sắp xếp sẽ là nguồn lực và quỹ đất đai rất lớn bổ sung vào thị trường bất động sản trong bối cảnh thị trường rất thiếu hụt nguồn cung quỹ đất sạch, đặc biệt ở các đô thị lớn. Các trụ sở này nếu chuyển đổi công năng, có thể đầu tư các thiết chế văn hóa, xã hội hoặc đấu giá thực hiện dự án nhà ở xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định hướng sử dụng tốt nhất là chuyển hướng công năng sang làm cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục và phục vụ đời sống xã hội. Đây là cơ hội để một lúc tăng rất nhiều trường học, các bệnh viện mà không cần đầu tư thêm nhiều, chỉ cần chuyển đổi công năng, vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư công. TRÍ THÀNH Ngày 7/5, theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), Bộ Công an đã có hướng dẫn về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VneID. Cụ thể: Bước 1: Người dân thực hiện đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc website https://vneid. gov.vn bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 đang hoạt động. Bước 2: Người dân thực hiện truy cập vào "Tiện ích lấy ý kiến người dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID". Bước 3: Người dân chọn đọc Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013. Bước 4: Người dân thực hiện nhập nội dung góp ý và gửi thông tin. Bước 5: Bộ Công an tổng hợp góp ý của người dân và gửi Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo chung của Chính phủ. Cục C06 cho biết, mọi tầng lớp nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản pháp luật của Nhà nước; Nhanh chóng tiếp cận chủ trương, đường lối, quyết sách lớn của Đảng. Ngày 5/5/2025, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 ban hành Kế hoạch 05/KH-UBDTSĐBSHP về tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Theo đó, thời gian lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết bắt đầu từ ngày 6/5/2025 và hoàn thành vào ngày 5/6/2025. VŨ NGỌC Hướng dẫn lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VneID Trụ sở “hoành tráng” của các tỉnh sau sáp nhập… để làm gì? Khởi tố vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long bị cán tử vong Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi tử vong, chiều 7/5, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra xác định Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) là tài xế điều khiển ôtô tải biển số 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề, nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chưa khởi tố bị can, tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ nếu có vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên. Trước đó, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột nữ sinh bị tai nạn) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn làm con gái tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ngày 28/4, ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Sau vụ việc gây rúng động, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong để kiểm tra, xử lý theo quy định. NGỌC DUY “Hơn 20 nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ đến Moscow để tham dự lễ kỷ niệm trong tháng 5. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”, ông Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==