Số 19 (4385) Thứ Năm (8/5/2025) 22 ĐỜI SỐNG XANH Không có giấy phép môi trường, Công ty Hàng tiêu dùng Biên Hòa bị buộc di dời nhà máy MINH AN Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định số 1372/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (Bien Hoa Consumer, BHC). Theo đó, Công ty Hàng tiêu dùng Biên Hòa không có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép theo quy định. Do đó, Công ty Hàng tiêu dùng Biên Hòa bị phạt tiền 420 triệu đồng và đình chỉ nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường thời gian 4,5 tháng. Ngoài ra, buộc Công ty Hàng tiêu dùng Biên Hòa di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thời gian thực hiện trong vòng 150 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Được biết, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa có người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My. BHC là thành viên của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT). Công ty BHC chuyên sản xuất kinh doanh đường và các sản phẩm phụ làm từ mía, sản xuất phân bón, vật tư ngành nông nghiệp, sản xuất và bán điện và tư vấn kỹ thuật. Công ty có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa bị phạt tiền 420 triệu đồng và đình chỉ nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường thời gian 4,5 tháng. Ảnh minh họa UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Công ty CP Hoàn Hảo với số tiền 320 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Hoàn Hảo có địa chỉ trụ sở chính tại Km10, quốc lộ 31, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Đình Long (sinh ngày 10/4/1977) và cũng là Giám đốc công ty. Trong thời gian qua, Công ty CP Hoàn Hảo đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Cụ thể, cơ sở “Nhà máy gạch Tuynel Hoàn Hảo” của Công ty CP Hoàn Hảo (địa điểm thực hiện: tại thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thời điểm cấp giấy phép môi trường theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường; thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay cơ sở “Nhà máy gạch Tuynel Hoàn Hảo” không có giấy phép môi trường theo quy định. Theo đó, Công ty CP Hoàn Hảo bị phạt 320 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy gạch Tuynel Hoàn Hảo” trong thời hạn 4,5 tháng để khắc phục vi phạm theo quy định. Quyết định này được giao cho ông Vũ Đình Long là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. Công ty CP Hoàn Hảo phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Công ty CP Hoàn Hảo phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty CP Hoàn Hảo không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. HOÀNG MINH Bắc Giang: Công ty Cổ phần Hoàn Hảo bị xử phạt 320 triệu đồng Trong quá trình bán dầu thải, nhận thấy một số người làm nghề tái chế dầu có thu nhập cao, Giang đã xây dựng cơ sở tái chế dầu thải để kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa thông báo đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Quốc Giang. Trước đó, vào 22h ngày 14/4, Đội Phòng ngừa, đấu tranh các vụ án kinh tế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra khu vực bãi 42, thôn Hạ, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở tái chế dầu thải do Bùi Quốc Giang (SN 1989, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) làm chủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xả chất thải nguy hại ra môi trường. Công an phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Công an xã Thiên Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hơn 1.495 kg nước thải từ quá trình xử lý hóa chất và 6.950 kg bã dầu khô sau quá trình tái chế. Số chất thải trên được Giang chỉ đạo nhân viên đổ vào một hố đào dài 14m, nằm ngay bên ngoài xưởng tái chế. Tại cơ quan công an, Bùi Quốc Giang khai, trong quá trình bán dầu thải, nhận thấy một số người làm nghề tái chế dầu có thu nhập cao nên từ cuối năm 2018, Giang đã xây dựng cơ sở tái chế dầu thải tại tỉnh Nam Định để kiếm lời. Sau đó, do hoạt động tái chế gây ô nhiễm môi trường, gặp phải sự phản đối của người dân cùng chính quyền địa phương, Giang đã nhiều lần di chuyển thiết bị, phương tiện tái chế sang các địa phương khác. Đến tháng 10/2024, Giang xây dựng cơ sở tái chế tại khu vực bãi 42, xã Thiên Đức, đưa vào hoạt động từ giữa tháng 12/2024. Mỗi ngày, cơ sở này tái chế khoảng 3.000 - 4.000 lít dầu thải, thu được 2.000 - 2.500 lít dầu thành phẩm. Phần còn lại là bã dầu thải và cặn hóa chất như axit, oxy già. Theo tỷ lệ, từ 100% dầu thải đầu vào, chỉ thu được khoảng 70% dầu thành phẩm, còn lại 30% là cặn thải. Theo kết quả phân tích mẫu thử nghiệm của các cơ quan chức năng, 6.950 kg bã dầu khô bị tạm giữ của Bùi Quốc Giang được xác định là chất thải nguy hại. Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn Phòng luật sư Kết nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2020 được quy định như sau: Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt QCKT môi trường ra môi trường; Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định về bảo vệ môi trường. "Với mức độ xả thải nghiêm trọng như vậy, các đối tượng có liên quan có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây ô nhiễm môi trường quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Ngoài ra, các đối tượng vi phạm còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường bao gồm: Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra", luật sư Hùng phân tích. Luật sư Hùng chia sẻ, vụ việc trên ở Gia Lâm là sự cố nghiêm trọng cả về khối lượng, tính chất độc hại, yếu tố cố ý và hậu quả môi trường lâu dài. Nếu không được xử lý nghiêm minh và minh bạch, vụ việc có thể tạo tiền lệ xấu, làm suy yếu năng lực quản lý môi trường và gia tăng rủi ro cho sức khỏe cộng đồng trong tương lai. Việc xử lý trách nhiệm không chỉ dừng ở cá nhân thực hiện hành vi mà cần mở rộng đến cả tổ chức, đơn vị có liên quan để đảm bảo tính công bằng và răn đe. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần rà soát lại các cơ sở sản xuất, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn, đồng thời tăng cường xử lý vi phạm theo hướng khởi tố hình sự đối với những trường hợp nghiêm trọng, để bảo đảm tính răn đe và hiệu quả quản lý. GIA ĐẠT Khởi tố vụ án đổ dầu thải gây ô nhiễm ở Hà Nội Cơ quan công an làm việc với Bùi Quốc Giang.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==