Khoa học và Đời sống số 18-2025

Số 18 (4384) Thứ Năm (1/5/2025) 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự Đại lễ 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam Sáng 30/4, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến TP HCM dự Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Trước đó, trong cuộc hội kiến vơi Tông Bi thư Tô Lâm vào ngay 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng sự kiện Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam; khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là chiến thắng Mùa xuân năm 1975 lịch sử, một mốc son lịch sử chói lọi, vẻ vang, đầy tự hào, là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Đây là chiến thắng của thời đại, là tấm gương sáng chói cho nhân dân thế giới vì chính nghĩa và công bằng, là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao Việt Nam tổ chức rất long trọng lễ kỷ niệm "50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" và Lào rất vui mừng, vinh dự cử đoàn tham gia diễu binh tại TP HCM, góp phần vào thành công chung của đại lễ, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Sự kiện do Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức. Với 120 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã thể hiện truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Triển lãm không chỉ góp phần chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam, mà còn góp phần tuyên truyền cho người dân Lào và bạn bè quốc tế hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời thể hiện tình hữu nghị thắm thiết giữa hai nước Lào - Việt Nam. “Ngày 30/4/1975 là một trong những sự kiện trọng đại của thế kỷ XX, là ví dụ điển hình về sự kiên cường, đấu tranh và chiến thắng cho tất cả các dân tộc trên thế giới”, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Jorge Luis Broche Lorenzo nhấn mạnh. Ngày 29/4, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với nhân dân Việt Nam anh em. Tham dự buổi lễ có Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang Cuba; đại diện ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại và đoàn đại biểu của Puerto Rico. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Jorge Luis Broche Lorenzo, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt sự hiện diện của đế quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Ông nhấn mạnh ngày 30/4/1975 là một trong những sự kiện trọng đại của thế kỷ XX, là ví dụ điển hình về sự kiên cường, đấu tranh và chiến thắng cho tất cả các dân tộc trên thế giới; Ngày này tượng trưng cho sức mạnh của ý chí tập thể và khát vọng của nhân dân Việt Nam vì một Tổ quốc tự do, chủ quyền và thịnh vượng. Đồng chí Jorge Luis khẳng định Cuba đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với Việt Nam; đồng thời bày tỏ rằng tính toàn diện và chiều sâu của quan hệ giữa hai Đảng là hòn đá tảng trong quan hệ song phương, được minh chứng trong hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, dược phẩm, y tế, giáo dục và giữa các cơ quan và các tổ chức xã hội của hai nước. VH - MP Cuba tôn vinh chiến thắng vĩ đại của Nhân dân Việt Nam Ngày 30/4, nhiều hãng tin, cơ quan truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin, hình ảnh về Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30/4/1975 - 30/4/2025). Tờ South China Morning Post của Trung Quốc mô tả Đại lễ 30/4 năm nay của Việt Nam là “sự kiện lớn nhất từng được tổ chức”. Kênh ABC News của Australia nhận định, cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc và sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh của Việt Nam. Sáng 30/4, hãng Reuters đăng bài viết có tiêu đề “Chiến thắng của công lý”, trong đó mô tả cảnh hàng nghìn người dân Việt Nam đã cùng tham gia sự kiện lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hãng The Guardian của Anh cũng có bài viết “Sau 50 năm, TP HCM đã chuyển mình thành một đô thị với những tòa nhà chọc trời và là trung tâm sản xuất quan trọng. Đường phố chật cứng xe máy và các nhà hàng, khu chợ của thành phố ngày càng thu hút nhiều khách du lịch quốc tế”. Bài viết trên báo Pasaxon của Lào đã chỉ ra những lý do để Việt Nam giành được thắng lợi to lớn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhấn mạnh sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng với tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên quyết của quân đội và người dân cả nước, và lòng yêu nước nồng nàn. Tờ Nokorwat của Campuchia, đăng bài viết khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ; giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước; kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam”. Kênh truyền hình Canal Caribe có trụ sở tại Cuba trước đó đã phát sóng phóng sự đặc biệt ca ngợi ý nghĩa lịch sử của sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhấn mạnh bài học về sức mạnh đoàn kết dân tộc. “Sự kiện 30/4 sau nửa thế kỷ vẫn là minh chứng hùng hồn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế”, Canal Caribe khẳng định. AN AN Đại lễ 50 năm thống nhất đất nước trên truyền thông quốc tế THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2025) Tối 29/4, tại TP HCM, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể trưởng đoàn các nước, các chính đảng bạn bè đến Việt Nam dự lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tới dự buổi chiêu đãi có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa cùng lãnh đạo, đại diện các nước, các chính đảng và bạn bè đến từ nhiều quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng và cảm ơn lãnh đạo các nước và bạn bè quốc tế đã tới dự lễ kỷ niệm tại TP HCM. Sự hiện diện của đại diện các nước đã nhân đôi niềm vui trong ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh ngày vui đại thắng của dân tộc Việt Nam hôm nay là dịp để nhân dân Việt Nam tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Hiện nay Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm và hy vọng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của bạn bè quốc tế. Trước đó vào chiều 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã trao tặng huân chương cho các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Theo đó, Sắc lệnh của Chủ tịch nước Lào tặng Huân chương Tự do hạng nhất cho Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan, Đặng Thị Ngọc Thịnh. PV Chiều 29/4, trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại tư gia các đồng chí ở TP HCM. Dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (19121988), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với công lao của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng - cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hơn 75 năm tuổi đời và 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được Đảng và nhân dân tin tưởng giao nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước… Dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Nhiều di sản của cố Thủ tướng đã, đang và sẽ được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng cả nước sẵn sàng bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc. NGUYỄN VĂN Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tiệc chiêu đãi trưởng đoàn các nước dự lễ 30/4 Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các bậc lãnh đạo Chính phủ tiền bối Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tiệc chiêu đãi các Trưởng đoàn khách quốc tế. Ảnh: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==