Khoa học và Đời sống số 14-2025

Số 14 (4380) Thứ Năm (3/4/2025) 20 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP MINH VY Hậu kiểm toán, lỗ ròng năm 2024 của Danh Khôi tăng gấp đôi lên 137 tỷ đồng. Không những vậy, Tập đoàn còn nhận được ý kiến nghi ngờ của đơn vị kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục. Tập đoàn Danh Khôi bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục Tập đoàn TH đồng hành cùng “thế hệ vươn mình” xác lập kỷ lục THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Hành trình vươn tới kỷ lục thế giới “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi S-Race xác lập kỷ lục thế giới – một minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa mạnh mẽ và những giá trị mà chương trình mang lại. Sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc khuyến khích học sinh, sinh viên rèn luyện thể lực, tạo tiền đề cho một thế hệ Việt Nam mạnh mẽ, sẵn sàng hội nhập quốc tế", ông Arghya Mandal – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH, đại diện Tập đoàn TH chia sẻ tại lễ khai mạc giải đấu trực tiếp S-Race 2025 tại Hà Tĩnh ngày 29/3 vừa qua. S-Race được World Records Union công nhận kỷ lục thế giới nhờ số lượng vận động viên trực tiếp và trực tuyến tham gia nhiều nhất thế giới vào mùa giải 2024, với 112.367 học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên. Đây là lần đầu tiên một hoạt động thể thao học đường của Việt Nam giành kỷ lục thế giới, là dấu ấn vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng “Vì tầm vóc Việt”. Trước đó, chương trình đã đạt kỷ lục Việt Nam – “Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên có số lượng vận động viên tham gia thi đấu trực tiếp và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố nhiều nhất Việt Nam” và kỷ lục châu Á “Giải chạy học đường bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến có số lượng học sinh, sinh viên tham gia nhiều nhất châu Á”. Khát vọng Vì tầm vóc Việt – khởi nguồn của giải chạy kỷ lục thế giới Đồng hành cùng S-Race từ mùa đầu tiên cho đến nay, trước sự lớn mạnh và tác động xã hội của chương trình, đại diện Tập đoàn TH chia sẻ càng xác quyết hơn với quyết tâm và sứ mệnh chăm lo cho tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam. Kiên định từ khát vọng của hơn 15 năm theo đuổi sự hoàn mỹ của dòng sữa tươi sạch vì sức khỏe cộng đồng đến sứ mệnh Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, với sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương, đã luôn tâm niệm: “Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia”. Với tầm nhìn này, TH không chỉ làm ra những sản phẩm tươi sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên, mà còn khởi xướng và đồng hành với rất nhiều chương trình lớn về dinh dưỡng, sức khỏe học đường. Có thể kể đến như Đề án Dinh dưỡng người Việt, Chương trình Sữa học đường quốc gia, Mô hình điểm Bữa ăn học đường kết hợp dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực; đồng hành chặt chẽ cùng Quỹ Vì tầm vóc Việt và các chương trình truyền hình nhằm tăng cường nhận thức về sự quan trọng của nâng cao tầm vóc trẻ em. Bên cạnh các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, TH còn đặc biệt chú trọng đến thể thao học đường, góp phần nâng cao thể chất và ý chí rèn luyện cho thế hệ trẻ, và tiêu biểu chính là S-Race, giải chạy học sinh đạt kỷ lục thế giới. Sự đồng hành của TH với S-Race đã thể hiện cam kết dài hạn trong việc phát triển thể chất thế hệ trẻ Việt Nam. Nhìn lại hành trình S-Race qua 5 năm, có thể khẳng định rằng, một thế hệ Việt Nam mạnh mẽ và vững bước trên trường quốc tế là một tương lai đang dần trở thành hiện thực, khởi đầu với những bước chạy đầy quyết tâm hôm nay. PV Nội dung chạy dành cho Nữ trung học cơ sở - S Race Hà Tĩnh (2025) Lan tỏa giá trị “Vì tầm vóc Việt” tại S-Race Hà Tĩnh Tiến sĩ Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam; Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đại diện trao bằng xác lập Kỷ lục đến đại diện Ban tổ chức S-Race 2024 và đại diện Tập đoàn TH. S-Race vừa chính thức phá vỡ kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á thiết lập trước đó để đạt cột mốc mới: Kỷ lục thế giới Giải chạy học đường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất. CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 với khoản lỗ ròng hơn 137 tỷ đồng, gấp đôi con số lỗ 63 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó. Giải trình về sự chênh lệch này, Danh Khôi cho biết nguyên nhân chính là chi phí quản lý sau kiểm toán tăng 40%, lên gần 82 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NRC không còn ghi nhận khoản lãi khác 47 tỷ đồng mà thay vào đó là khoản lỗ hơn 7 tỷ đồng. Việc chi phí quản lý tăng mạnh đến từ chi phí dự phòng tăng từ gần 36 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên hơn 56 tỷ đồng sau kiểm toán. Còn khoản lỗ khác do phát sinh hơn 53 tỷ đồng chi phí tổn thất dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall) sau kiểm toán. Như vậy, sau kiểm toán, mức lỗ ròng của Danh Khôi đã lên tới 137 tỷ đồng trong khi năm 2023 có lãi gần 12 tỷ. Đây là mức lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Danh Khôi, vượt qua khoản lỗ 72 tỷ đồng từng ghi nhận vào năm 2022. Theo giải trình của Tập đoàn Danh Khôi, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận trong kỳ. Thứ nhất là, thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng đến tiến độ bán hàng của Công ty, khiến doanh thu không đạt kế hoạch đề ra. Thứ hai, Công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng hợp tác đầu tư theo chuẩn mực kế toán hoặc chưa đến thời hạn được phân bổ lợi nhuận, nên chưa thể hạch toán vào kết quả kinh doanh. Cuối cùng, do các đối tác cũng gặp khó khăn trong thanh toán, Công ty phải trích lập dự phòng đối với một số đối tác có dấu hiệu chậm thanh toán hoặc gặp khó khăn tài chính, dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. NRC cho rằng với sự hồi phục trở lại của thị trường, các đối tác sẽ có khả năng thực hiện thanh toán, Công ty theo đó sẽ hoàn nhập các khoản dự phòng này vào thu nhập. Không những thua lỗ, đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh việc nghi ngờ đang kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Theo đó, ngoài phát sinh khoản lỗ sau thuế hơn 137 tỷ đồng, NRC còn có dư nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là hơn 166,3 tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Ngoài ra, tại ngày 31/ 12/2024, Tập đoàn đã vi phạm một số cam kết về thời hạn thanh toán gốc và lãi đối với trái phiếu và chưa thanh toán hết nợ thuế, nợ phải trả nhà cung cấp. Giải trình giả định hoạt động liên tục, NRC cho biết trong năm 2025 sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc nợ gốc và nợ lãi đã và sẽ đến hạn trong ngắn hạn; đẩy nhanh tiến độ thu tiền từ các khoản cho vay, ký quỹ hợp đồng môi giới độc quyền, khoản gốc và lợi nhuận phân chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh; thanh lý hợp đồng mua bán khu thương mại thuộc dự án Saigon Metro Mall với SG5 và thu tiền để tái đầu tư và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn; đồng thời làm việc với cơ quan thuế về tiến độ nộp thuế và tháo gỡ cưỡng chế thuế; mở rộng ngành nghề kinh doanh mới đem lại lợi nhuận trong ngàn hạn cho Tập đoàn, thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả. Ngoài ra Tập đoàn còn nhận được sự cam kết hỗ trợ tài chính từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các cổ đông lớn của Tập đoàn luôn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Tập đoàn duy trì hoạt động liên tục ít nhất 12 tháng tiếp theo,.. Đơn vị kiểm toán lưu ý có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nếu NRC không thực hiện thành công một hoặc nhiều kế hoạch kể trên. Trong bối cảnh kinh doanh cốt lõi không hiệu quả, Danh Khôi mới đây bất ngờ thông báo kế hoạch rẽ hướng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Cụ thể, công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao NRC (NAGRI) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Theo đăng ký kinh doanh, NRC sẽ hoạt động trong 29 ngành nghề khác nhau, bao gồm: trồng lúa, ngô, cây công nghiệp; kinh doanh gạo, nông sản; sản xuất và phân phối nguyên liệu thức ăn chăn nuôi... Không chỉ dừng lại ở việc thành lập NAGRI, Danh Khôi cũng đang thực hiện hợp tác chiến lược với ba doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Viễn Phú, có trụ sở tại Ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Văn Hùng làm đại diện pháp luật; Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Ea H’leo (EHL), địa chỉ tại số 11 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, đại diện pháp luật là ông Lê Văn Huyên; Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (BJW), trụ sở tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Toàn. Theo ông Nguyễn Huy Cường - Tổng Giám đốc NRC, việc hợp tác này nhằm phát huy hiệu quả lợi thế và tiềm năng của một tập đoàn phát triển bất động sản với nhiều dự án lớn đang được triển khai tại các địa phương trong nước. “NRC đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển hệ sinh thái bền vững thông qua việc mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, các sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe... Sự kiện này đánh dấu tiền đề quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của NRC trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao…”, Tổng Giám đốc NRC chia sẻ. Ảnh minh họa

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==