Dương vật chôn vùi vì quá béo

(khoahocdoisong.vn) - Có nhiều trường hợp do béo phì khiến cho “cậu nhỏ” dù có kích thước bình thường nhưng lại bị che lấp bởi tổ chức da dưới da hay mỡ ở mu. Bệnh không chỉ gây giảm ham muốn, khó khăn trong “quan hệ” mà còn gây khó tiểu, nhiễm trùng tiểu và chấn thương tâm lý cho người bệnh.

Nguyễn Văn A. (22 tuổi, Hà Nội) nặng trên 100kg. A. không chỉ buồn chán vì thân hình quá khổ mà còn lo lắng vì tình trạng dương vật ngày càng bị thu nhỏ, nhưng ngại không dám nói với ai, cũng không đi khám. Gần đây, khi đi tiểu khó khăn A. mới đi khám thì được kết luận bị dương vật chôn vùi.

Lời bàn: BS Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn cho biết, dương vật chôn vùi là dương vật có kích thước bình thường nhưng thiếu da phần thân. Dương vật có thể bị mắc kẹt giữa da bìu, tại vị trí nối bìu và dương vật. Bệnh thường gặp chủ yếu ở những người béo phì do mỡ tích đọng ở mu quá nhiều, lớp mỡ này xệ xuống và che lấp dần dương vật. Những người béo phì, càng béo thì dương vật càng bị lấp. Ngoài ra, có thể gặp là do cắt da quy đầu quá mức gây sẹo co rút làm cho thiếu da dương vật, hay do thoát vị bẹn lớn hoặc tràn dịch tinh mạc nhiều...

Bệnh thường gây viêm nhiễm tiết niệu sinh dục do quy đầu không được lộ thiên; giảm ham muốn và khó khăn trong việc quan hệ tình dục. Vì vậy, biện pháp phổ biến là chế độ ăn giảm năng lượng, tăng vận động. Bồi phụ testosterone cho người béo phì thể suy sinh dục...

Theo Đời sống
back to top