Được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng, thánh chiến tấn công quân đội Syria ở Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Đêm ngày 06, rạng ngày 07.08.2020, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phát động tấn công chiến tuyến phòng ngự của Quân đội Syria trong thị trấn Tadef, phía đông tỉnh Aleppo.

Nhóm Hồi giáo thánh chiến Jaysh Al-Nasr do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến hành cuộc tấn công vào tiền đồn của Quân đội Syria phía bắc Tadef từ địa bàn tập kết trong khu vực Al-Bab gần đó.

Giao chiến bùng phát ác liệt, các bên sử dụng cả pháo binh và súng máy phòng không hạng nặng.

Theo nguồn tin quân sự từ phía đông Aleppo, Quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, buộc các tay súng khủng bố phải rút lui về phía Al-Bab.

Ngay sau khi cuộc tấn công của nhóm thánh chiến bị đẩy lùi, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lập tức tiến hành cuộc pháo kích vào Quân đội Syria trên vùng nông thôn phía đông của tỉnh Idlib.

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ bắn hàng chục quả đạn pháo vào các trận địa của Quân đội Syria trên vùng nông thôn Saraqib.

Quân đội Syria không trực tiếp phản pháo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng pháo kích mãnh liệt vào các nhóm thánh chiến do Ankara hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib. Không có thông tin về thương vong các bên.

Quân đội Syria đánh trả cuộc tấn công của thánh chiến ở Idlib, video Sama

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường binh lực và tăng thiết giáp đến Idlib, thiết lập nhiều trạm quan sát mới, thực tế là các căn cứ hậu cần cho thánh chiến tại khu vực đồi núi Jabal Al-Zawiya.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, tranh thủ thời gian ngừng bắn đã tăng cường thêm binh lực và vũ khí trang bị, trở nên hung hãn hơn ở phía đông Aleppo, bắc Al-Raqqa và tây Al-Hasakah.

Tình hình gia tăng căng thẳng buộc quân đội Syria phải tăng cường binh lực, sẵn sàng cho cuộc chiến mới.

Theo TGO
back to top