Đừng sợ côn trùng

Hỏi
Côn trùng gây hại

Bạn cần nhớ rằng, côn trùng không tự động tấn công con người. Chúng chỉ tấn công khi chúng ta tấn công chúng trước hoặc do chúng ta vô tình va chạm phải. Vì thế đừng sợ côn trùng.

Trần Như Hằng (Bắc Giang)

GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Bạn cần nhớ rằng, côn trùng không tự động tấn công con người. Chúng chỉ tấn công khi chúng ta tấn công chúng trước hoặc do chúng ta vô tình va chạm phải.  Vì thế đừng sợ côn trùng.

Hình thức tấn công của côn trùng thực tế là biện pháp tự bảo vệ mình. Vì thế, thay vì cấm đoán trẻ, bạn nên trang bị kiến thức cho trẻ như không được bắt hoặc sờ/chạm tay vào các côn trùng mà trẻ nhìn thấy.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, khi cho trẻ chơi trong vườn hoặc những nơi có nhiều côn trùng, bạn nên cho trẻ đội mũ, mặc áo dài tay, chân đi giày, dép…

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top